1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bà Harris vẽ lại bản đồ bầu cử, chiếm ưu thế trước ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang định hình lại cuộc đua vào Nhà Trắng. Dù mới gia nhập đường đua chưa đầy một tháng, bà đang chiếm ưu thế so với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bà Harris vẽ lại bản đồ bầu cử, chiếm ưu thế trước ông Trump - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

CNN ngày 18/8 công bố dự báo cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump về số phiếu đại cử tri để thắng cử.

Theo dự báo này, bà Harris đang nhận được chắc chắn 225 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành 219 phiếu.

Cụ thể, hiện có 24 bang (chiếm 219 phiếu) chắc chắn ủng hộ hoặc đang nghiêng về ông Trump. Con số này thấp hơn 51 phiếu so với mốc tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Bốn bang gồm Michigan, Georgia, Nevada và North Carolina (chiếm 53 phiếu đại cử tri) đã chuyển từ nghiêng về đảng Cộng hòa sang bang dao động.

Trong khi đó, có 19 bang và thủ đô Washington D.C (chiếm 225 phiếu đại cử tri) ủng hộ hoặc nghiêng về bà Harris. Với dự đoán này, bà Harris chỉ thiếu 45 phiếu để đắc cử tổng thống.

Theo CNN, hiện có 7 bang với tổng cộng 94 phiếu đại cử tri được coi là các bang dao động.

Để chinh phục mốc 270 phiếu đại cử tri, ông Trump sẽ cần giữ được toàn bộ các bang mà ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và giành lại chiến thắng ở bang Georgia, Pennsylvania, 2 bang mà ông thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Với bà Harris, để tiến gần hơn đến Nhà Trắng, bà cần giữ được 3 bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Ngoài ra, bà cũng cần đầu tư cho chiến dịch vận động tranh cử ở các bang Vành đai Mặt trời như Nevada, Arizona, Georgia và North Carolina.

Dù mới chỉ gia nhập đường đua vào Nhà Trắng từ cuối tháng 7 sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ dừng tranh cử, bà Harris đã nhanh chóng giúp đảng Dân chủ lật ngược thế cờ. Các thăm dò cho thấy bà dẫn trước ông Trump ở phần lớn bang chiến trường quan trọng.

Đánh giá của CNN dựa trên các khảo sát khác nhau của cả tổ chức công và tư, cũng như qua các trao đổi với cố vấn chiến dịch tranh cử, thành viên quốc hội, chuyên gia chính trị.

Tổng thống và phó tổng thống Mỹ được bầu bởi các đại cử tri của các bang chứ không phải do cử tri trực tiếp bầu. Phiếu bầu của cử tri gọi là phiếu phổ thông. Cử tri tuy vẫn bầu cho các ứng cử viên tổng thống, song chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại cử tri cho bang của mình.

Đại cử tri là những người đã công khai cam kết ủng hộ cho một ứng viên từ trước. Mỗi bang sẽ cử ra số đại cử tri bằng đúng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang.

Số lượng đại cử tri của mỗi bang thường được quyết định dựa vào tổng số dân của bang đó. Do vậy, ở hầu hết các bang (trừ Maine và Nebraska), ứng viên tổng thống nào được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của đại cử tri của bang đó.

Các đại cử tri hợp thành cử tri đoàn (Electoral College) của bang. Cả nước Mỹ có 538 đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 cộng thêm 3 đại cử tri của thủ đô Washington.

Ứng cử viên tổng thống nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử tổng thống Mỹ.

Theo Reuters