Bà Harris nhận đề cử của đảng Dân chủ trong bài phát biểu lịch sử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng.

Bà Harris nhận đề cử của đảng Dân chủ trong bài phát biểu lịch sử - 1

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Reuters).

Tối 22/8, theo giờ Mỹ, bà Harris đã có bài phát biểu nhận đề cử chính thức của đảng Dân chủ, trở thành ứng viên tổng thống của đảng.

Trước đó, truyền thông Mỹ đã gọi đây là bài phát biểu lịch sử, vì nó đánh dấu lần đầu tiên tại quốc gia này, một người phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á được một chính đảng lớn đề cử để chạy đua vào Nhà Trắng.

Truyền thông Mỹ nhận định, bà Harris đã làm phó tổng thống trong hơn ba năm, nhưng các cố vấn tin rằng người Mỹ chưa hiểu nhiều về tiểu sử của bà. Trong sự kiện Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago tuần qua, chiến dịch của bà đã nỗ lực giới thiệu về con người bà tới công chúng.

Bài phát biểu của bà được kỳ vọng sẽ tổng hợp và phác họa lại chân dung của bà: Một cựu công tố viên, một người sẵn sàng chiến đấu, một người xuất thân từ tầng lớp trung lưu. 

Bà Harris trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ cách đây hơn một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, rời khỏi cuộc đua tới Nhà Trắng.

Những bài phát biểu mạnh mẽ của mình trong thời gian qua đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cử tri trước thềm cuộc bầu cử ngày 5/11. Bà Harris đã gây quỹ được kỷ lục 500 triệu USD trong một tháng.

Bà cũng đã thu hẹp khoảng cách hoặc dẫn trước ông Trump trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến tại các tiểu bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử.

Trong bài phát biểu, bà Harris gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân và cũng như Đệ nhị phu quân Doug Emhoff.

Bà đề cập tới cha mẹ mình, những người nhập cư đã đi khắp nước Mỹ để làm nhiều công việc khác nhau và những đức tính mà họ đã truyền cho bà. "Mẹ tôi là một người phụ nữ da nâu thông minh, cao 1,52m, nói giọng địa phương. Là con cả, tôi đã thấy thế giới đôi khi đối xử với mẹ như thế nào, nhưng mẹ tôi không bao giờ mất bình tĩnh", Phó tổng thống Harris nói.

"Bà ấy cứng rắn, can đảm, là người tiên phong trong cuộc chiến vì sức khỏe phụ nữ. Bà dạy chúng tôi không bao giờ phàn nàn về sự bất công, mà hãy hành động để giải quyết vấn đề đó", ứng viên đảng Dân chủ phát biểu.

Sau đó, bà Harris đã chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ: "Vì vậy, thay mặt cho người dân Mỹ, bất kể đảng phái, chủng tộc, giới tính hay ngôn ngữ mà bà của bạn nói, thay mặt cho mẹ tôi và tất cả những ai đã từng bắt đầu cuộc hành trình không mấy suôn sẻ của riêng mình, thay mặt cho người dân Mỹ, giống như những người tôi lớn lên cùng, những người làm việc chăm chỉ, theo đuổi ước mơ và quan tâm đến nhau, thay mặt cho tất cả những ai có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất, tôi chấp nhận đề cử của các bạn cho chức tổng thống Mỹ".

Bà Harris nhấn mạnh cuộc bầu cử tháng 11 là cơ hội để đưa nước Mỹ tiến lên. Trong thời gian qua, ứng viên đảng Dân chủ đã cố gắng phát đi thông điệp thu hút nhóm cử tri độc lập và ôn hòa, những người có thể tạo nên sự khác biệt ở các bang chiến địa.

"Quốc gia của chúng ta, với cuộc bầu cử này, có một cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ. Đó là một cơ hội để vạch ra một con đường mới tiến về phía trước không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là người Mỹ", Phó Tổng thống phát biểu.

"Và tôi xin nói rằng, tôi biết có những người có quan điểm chính trị khác nhau, và tôi muốn các bạn biết rằng tôi hứa sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Các bạn luôn có thể tin tưởng tôi sẽ đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân, để giữ gìn các nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ, từ pháp quyền, đến các cuộc bầu cử tự do và công bằng cho đến việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", bà cam kết.

Bà đồng thời chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, cho rằng ông là mối đe dọa với đất nước. "Theo nhiều cách, Donald Trump là một người không có gì nghiêm trọng. Nhưng hậu quả của việc đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng là cực kỳ nghiêm trọng", bà phát biểu, nhắc lại vụ bạo loạn Nhà Quốc hội hồi đầu năm 2021 khi người ủng hộ ông Trump sau khi ông không công nhận kết quả bầu cử năm 2020. Bà cũng nhắc lại những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang đối mặt trong phát biểu công kích trực tiếp đối thủ.

Tiếp theo, bà Harris đã nêu quan điểm về cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Bà đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối Hamas tấn công lãnh thổ cho Israel kiểm soát vào tháng 10 năm ngoái, nhấn mạnh sẽ "luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và tôi sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ".

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, những gì đã xảy ra ở Gaza 10 tháng qua là tàn khốc và nhấn mạnh: "Quá nhiều sinh mạng vô tội đã mất, những người tuyệt vọng, đói khát phải chạy trốn để được an toàn, hết lần này đến lần khác, điều đó thật đau lòng".

Bà khẳng định đang cùng ông Biden làm việc từng ngày, từng giờ để đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn. Bà Harris cũng cam kết giải quyết vấn đề nhập cư và sẽ ký một đạo luật mới về vấn đề này, nhằm tạo ra cơ chế nhập cư phù hợp và đảm bảo an ninh biên giới của Mỹ.

Bà Harris khép lại bài phát biểu bằng lời kêu gọi nước Mỹ đoàn kết. Bà khẳng định, người Mỹ "có nhiều điểm chung hơn là những điểm chia rẽ chúng ta" và "không ai trong chúng ta phải thất bại để tất cả chúng ta đều thành công".

Theo Reuters