1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bà Harris nêu ưu tiên chính sách nếu đắc cử tổng thống

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đặt mục tiêu mở rộng cơ hội cho người lao động và tầng lớp trung lưu tại Mỹ nếu đắc cử.

Bà Harris nêu ưu tiên chính sách nếu đắc cử tổng thống - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi biết rằng nhiều người Mỹ vẫn chưa cảm nhận được sự tiến triển trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các chi phí vẫn còn quá cao", Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina hôm 16/8.

"Nếu trở thành tổng thống, tôi sẽ tập trung cao độ vào việc tạo ra các cơ hội cho tầng lớp trung lưu, thúc đẩy an ninh kinh tế, sự ổn định và giá trị của họ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái mà tôi gọi là nền kinh tế cơ hội", bà Harris nói thêm.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cho biết bà sẽ tập hợp lực lượng lao động với các doanh nghiệp nhỏ và các công ty lớn để đầu tư vào Mỹ, tạo ra việc làm tốt và đạt được tăng trưởng trên diện rộng.

"Chìa khóa để tạo ra nền kinh tế cơ hội này là xây dựng tầng lớp trung lưu của chúng ta. Điều này là cần thiết. Tầng lớp trung lưu là một trong những thế mạnh lớn nhất của nước Mỹ", bà Harris nói thêm.

Bà Harris nhấn mạnh việc xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là "mục tiêu quyết định" trong nhiệm kỳ tổng thống của bà.

"Bởi vì tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi tầng lớp trung lưu mạnh, nước Mỹ sẽ mạnh", phó tổng thống Mỹ tuyên bố.

Đề cập đến ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Harris chỉ trích ông Trump có kế hoạch "phá hủy" tầng lớp trung lưu, trừng phạt những người lao động và khiến chi phí sinh hoạt tăng lên đối với hàng triệu người Mỹ.

"Khi tôi được bầu làm tổng thống, chúng ta sẽ hành động để giảm chi phí, tăng cường an ninh và ổn định tài chính cho các gia đình, đồng thời mở rộng cơ hội cho người lao động và trung lưu ở Mỹ", bà Harris cho biết.

Theo một cuộc thăm dò được công bố hôm 14/8, bà Harris đang dẫn trước hoặc ngang bằng với ông Trump tại 6/7 bang chiến địa, khi bà đang đẩy mạnh chiến dịch tranh cử sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi đường đua vào tháng trước.

Cuộc khảo sát từ Dự án Swing State của Cook Political Report cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump trên các bang chiến địa là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Bang chiến địa là các bang mà cử tri không nghiêng hẳn về đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Kết quả phiếu bầu ở những bang này có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ chung cuộc vào tháng 11.

Tại từng bang, bà Harris đã đảo ngược tình thế hồi tháng 5 cho đảng Dân chủ, vượt qua ông Trump ở một số bang mà trước đó cựu Tổng thống Mỹ dẫn trước ông Biden.

Kể từ khi khởi động chiến dịch tranh cử của mình vào tháng trước, bà Harris đã giành được sự ủng hộ khá lớn trên toàn quốc và ưu thế trong các cuộc thăm dò ở các bang chiến địa.

Theo AFP