1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nhà tiên tri dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhà tiên tri từng dự đoán đúng kết quả 9/10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhận định, ứng viên Dân chủ Kamala Harris có thể giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay.

Nhà tiên tri dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo USA Today, Allan Lichtman, một nhà nghiên cứu lịch sử chính trị, cuối tuần trước đã đưa ra dự đoán sơ bộ về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Lichtman nhấn mạnh, ông sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng cho cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 8 năm nay (khoảng 3 tháng trước ngày bầu cử), sau đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, theo phân tích của ông tính đến cuối tuần trước, Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng sẽ giành chiến thắng.

Năm 1981, ông Litchman và nhà toán học Vladimir Keilis-Borok đã phát triển một công thức để dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Đến nay, ông dự đoán đúng kết quả của 9/10 cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Lichtman sử dụng 13 "chìa khóa" hay 13 tiêu chí để đánh giá khả năng duy trì kiểm soát Nhà Trắng của một đảng nào đó trong một cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Nếu đảng kiểm soát Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 "chìa khóa" trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng.

Theo đánh giá của ông Litchman, bà Harris đang chiến thắng ở 8/13 tiêu chí, trong đó có: Không gồm cuộc đấu sơ bộ, tình hình kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn đều tích cực, thay đổi chính sách lớn, không có bất ổn xã hội.

Sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ tuyên bố ngừng tranh cử hôm 21/7, bà Harris gần như nắm chắc tấm vé trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống. Đảng Dân chủ sẽ chính thức công bố đề cử tại đại hội toàn quốc vào tháng tới.

Bà Harris đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành viên đảng Dân chủ. Tình hình kinh tế Mỹ hiện nay được cho là có lợi cho chiến dịch tranh cử của bà. Về ngắn hạn, kinh tế Mỹ không có nguy cơ suy thoái. Về dài hạn, tăng trưởng kinh tế của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden được đánh giá tốt hơn so với 2 chính quyền trước.

Ngoài ra, dưới thời Tổng thống Biden, chính quyền Mỹ đã có những thay đổi chính sách đáng kể so với thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngược lại, bà Harris gặp bất lợi ở một số yếu tố, trong đó có việc bà tranh cử không phải với tư cách một tổng thống đương nhiệm tái tranh cử. Nếu ông Biden rời nhiệm sở trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, bà Harris sẽ có lợi thế ở yếu tố này. Tuy nhiên, kịch bản đó khó xảy ra.

Một trong những yếu tố bất lợi nữa với bà Harris là những thách thức đối với chính quyền Mỹ do cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza. Bà Harris có thể đảo ngược tình thế ở yếu tố này nếu Mỹ thành công trong việc làm trung gian hòa giải giúp các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc đua vào Nhà Trắng hiện nay có thể coi là cuộc đua song mã giữa Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Các ứng viên đang tích cực vận động khi còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến ngày bầu cử.

Các khảo sát một tuần qua cho thấy, bà Harris đang dẫn trước ông Trump khoảng 2 điểm. Đảng Cộng hòa cho rằng, đây chỉ là hiệu ứng ban đầu khi bà Harris nhập cuộc và sẽ sớm biến mất.

Theo USA Today