1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba gia đình Trung Quốc lây Covid-19 nghi vì máy điều hòa trong nhà hàng

(Dân trí) - Một nghiên cứu về 10 ca Covid-19 từ 3 gia đình Trung Quốc cùng dùng bữa trong 1 nhà hàng đặt ra nghi vấn rằng điều hòa không khí đã góp phần khiến mầm bệnh lây lan.

Ba gia đình Trung Quốc lây Covid-19 nghi vì máy điều hòa trong nhà hàng - 1

Hệ thống điều hòa không khí được xem là tác nhân khiến virus lây lan trong 1 nhà hàng Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters)

SCMP dẫn nghiên cứu dẫn đầu bởi chuyên gia Jianyun Lu từ Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Quảng Châu, Trung Quốc, cho thấy máy điều hòa được xem là tác nhân gây lây nhiễm virus SARS-CoV-2 giữa 3 gia đình, gây ra 10 ca Covid-19.

“Luồng gió mạnh từ điều hòa có thể đã giúp làm lây lan giọt bắn (mang virus) giữa 3 bàn (của 3 gia đình)”, theo nghiên cứu về vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 1 ở Quảng Châu. Báo cáo cho rằng nguyên nhân lây lan thông qua giọt bắn là không đủ để virus lan truyền trong trường hợp này.

Ông Lu cũng đưa ra khuyến nghị rằng các nhà hàng nên tăng khoảng cách giữa các bàn và cải thiện thông gió để làm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nghiên cứu trên được tiết lộ trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Emerging Infectious Diseases.

Ổ dịch gia đình là một trong những hình thức lây lan đã khiến đại dịch Covid-19 lây cho gần 2 triệu người và làm 120.000 người chết trên toàn cầu.

Bệnh nhân đầu tiên trong nhóm 10 bệnh nhân ở Quảng Châu đã trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc vào ngày 23/1. Người này dùng bữa trưa với 3 thành viên khác vào ngày hôm sau tại một nhà hàng không có cửa sổ, chỉ có điều hòa không khí.

Hai gia đình khác cũng dùng bữa ở nhà hàng ngồi sát cạnh, cách nhau khoảng 1 m, và có thời gian ngồi ăn trùng nhau trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Bệnh nhân đầu tiên bị sốt và ho ngay trong ngày hôm đó và tới bệnh viện. Trong 2 tuần kế tiếp, 4 thành viên khác trong gia đình của người này, 3 thành viên trong gia đình thứ 2 và 2 thành viên trong gia đình thứ 3 đều bị mắc Covid-19.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, nghiên cứu chỉ ra nguồn bệnh duy nhất lây cho gia đình thứ 2 và thứ 3 chỉ có thể là bệnh nhân trở về từ Vũ Hán.

“Theo xem xét của chúng tôi, đường lây dễ dàng nhất là truyền qua giọt bắn nhưng yếu tố chủ chốt là do hệ thống thông gió của điều hòa”, báo cáo kết luận.

Nghiên cứu cho biết 73 thực khách khác cùng dùng bữa ở cùng tầng với bệnh nhân từ Vũ Hán về đều không có triệu chứng sau 14 ngày cách ly và mẫu thử từ gạc họng cho kết quả âm tính. Không có nhân viên nào trong nhà hàng bị nhiễm virus.

Đức Hoàng

Theo SCMP