1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton “tố” tình báo Nga tấn công máy tính đảng Dân chủ Mỹ

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton ngày 31/7 đã cáo buộc tình báo Nga đứng đằng sau các vụ tấn công tin tặc nhằm vào hệ thống máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox hôm 31/7, bà Hillary Clinton nói: “Chúng tôi biết rằng các cơ quan tình báo Nga đã đột nhập vào hệ thống máy tính của DNC và chúng tôi biết rằng họ đã sắp xếp để rất nhiều thư điện tử (email) bị rò rỉ ra ngoài”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự bất bình khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Chúng tôi cũng biết ông Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với ông Putin và đó là điều đáng quan ngại”, bà Clinton nói.

Trước đó, hệ thống máy tính của DNC đã bị các tin tặc tấn công và lấy cắp khoảng 20.000 email. Những thông tin bị rò rỉ từ số email này cho thấy những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Dân chủ. Theo đó, giới chức DNC được cho là đã thiên vị bà Clinton hơn so với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đối thủ chính của cựu Ngoại trưởng Mỹ, trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó.

Mỹ đến nay chưa từng công khai cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đột nhập máy tính của DNC nhưng nhiều chuyên gia an ninh mạng và một số quan chức Mỹ nhận định chính Moscow đã gây ra các phi vụ này, đồng thời tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Khi được hỏi liệu bà có tin Tổng thống Putin muốn tỷ phú Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay không, bà Clinton cho biết bà không thể vội đi đến kết luận vào lúc này. “Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, thực tế cho thấy đây là vấn đề nghiêm trọng về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử cũng như vào nền dân chủ của chúng ta”, bà Clinton nhấn mạnh.

Tuần trước, tỷ phú Trump đã đánh tiếng “mời” các tin tặc Nga tìm kiếm khoảng 30.000 email bị mất tích trong thời gian bà Clinton giữ chức ngoại trưởng Mỹ và phanh phui những email này. Nhiều chuyên gia tình báo Mỹ đã chỉ trích phát biểu này của ông Trump, cho rằng hành động như vậy chẳng khác nào “bật đèn xanh” cho chính phủ nước ngoài do thám Mỹ. Tỷ phú New York sau đó biện hộ rằng câu nói của ông chỉ mang tính mỉa mai mà thôi.

Thành Đạt

Tổng hợp