1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton “dính đòn” tấn công mạng

(Dân trí) - Hệ thống máy tính do đội ngũ thuộc chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Hillary Clinton sử dụng mới đây đã bị đột nhập, nối tiếp các vụ tấn công trước đó nhằm vào các ủy ban của đảng Dân chủ Mỹ.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Getty)

Theo BBC, việc hệ thống máy tính do đội ngũ thuộc chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton sử dụng bị đột nhập là một phần trong cuộc tấn công mạng lớn hơn nhằm vào các tổ chức nội bộ của đảng Dân chủ Mỹ. Cục điều tra liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ đã xác nhận về vụ tấn công mới nhất này của các tin tặc nhằm vào đảng Dân chủ, đồng thời mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc.

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton hôm qua 29/7 cho biết chương trình phân tích dữ liệu, vốn được đội ngũ tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ sử dụng để chia sẻ với các cơ quan khác, đã bị tin tặc xâm nhập. Tuy nhiên, Nick Merrill, thư ký báo chí của bà Clinton, khẳng định “không có bằng chứng nào cho thấy các hệ thống nội bộ của chúng tôi bị tổn hại”.

Trước đó, hệ thống máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (NDC) và Ủy ban vận động Quốc hội của đảng Dân chủ (DCCC) đều trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Bộ Tư pháp đang điều tra về nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia do các cuộc tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ gây ra. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Cơ quan tình báo Mỹ và một số công ty mạng tư nhân đang nghi ngờ tin tặc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng này, cho rằng sự can thiệp của Moscow là để chi phối cuộc bầu cử tại Mỹ và giúp đỡ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Mặc dù vậy, nghi vấn này đến nay vẫn chưa được xác thực. Về phần mình, Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới những vụ tấn công mạng và cho rằng đây là những luận điệu “thâm độc” để chống lại Moscow.

Thành Đạt

Theo BBC