1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton chê tỷ phú Trump không xứng làm tổng thống

(Dân trí) - Trong phát biểu mới nhất hôm 2/6, ứng viên tổng thống hàng đầu đảng Dân chủ Hillary Clinton lên tiếng chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Donald Trump và cho rằng vị tỷ phú này không xứng đáng để trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà Hillary Clinton phát biểu tại San Diego, Mỹ hôm qua 2/6 (Ảnh: Reuters)
Bà Hillary Clinton phát biểu tại San Diego, Mỹ hôm qua 2/6 (Ảnh: Reuters)

“Những ý tưởng của Donald Trump không chỉ quá khác biệt, mà còn thiếu nhất quán một cách nguy hiểm. Đó cũng không hẳn là những ý tưởng, mà đúng hơn chỉ là những phát ngôn huênh hoang khác người, mang đầy hận thù cá nhân và là những lời nói dối trắng trợn”, Washington Post dẫn lời bà Clinton nhận xét về ứng viên số một đảng Cộng hòa trong bài phát biểu tại San Diego, California hôm qua 2/6.

“Ông ấy (Donald Trump) không xứng đáng làm Tổng thống Mỹ vì vị trí này đòi hỏi kiến thức sâu rộng, sự ổn định cũng như tinh thần trách nhiệm cao”, bà Clinton nói thêm.

Cũng theo cựu ngoại trưởng Mỹ, ông Trump không nên ngồi vào vị trí Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, lực lượng quân đội lớn nhất thế giới hiện nay và là người nắm quyền điều hành kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Ông ấy không phải là người xứng đáng có trong tay mã phóng tên lửa hạt nhân, bởi vì thật khó có thể tưởng tượng nổi việc Donald Trump đẩy chúng ta vào một cuộc chiến nếu có ai đó khiến ông ta khó chịu”, bà Clinton nói.

Bà Clinton cũng tuyên bố rằng kể cả trong trường hợp bị loại khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, bà cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo Donald Trump không thể trở thành Tổng thống Mỹ, vì bà cho rằng nước Mỹ sẽ đặt chân vào một con đường thực sự nguy hiểm nếu tỷ phú New York lên làm lãnh đạo.

Về phía mình, ông Trump cũng đã “phản pháo” lại bài phát biểu của bà Clinton trên trang Twitter cá nhân. Ông viết: “Màn trình diễn tồi tệ của Hillary Clinton! Bà ấy trông còn chẳng có dáng dấp của một tổng thống!”.

Bài phát biểu của bà Clinton được đưa ra khi chỉ còn vài ngày tới cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California, một trong những bang đông dân nhất nước Mỹ, sẽ được tổ chức. Trước đó, cựu ngoại trưởng Mỹ đã chia sẻ với đài MSNBC rằng bà cảm thấy lạc quan về kết quả bầu cử tại California.

Thống đốc bang California, ông Jerry Brown, hôm 1/6 đã lên tiếng ủng hộ bà Clinton. Nhiều chuyên gia nhận định bang California sắp tới sẽ trở thành “chảo lửa”, chứng kiến cuộc đua giữa hai ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders để giành tấm vé đại diện cho đảng ra tranh cử vào tháng 11 tới. Kết quả thăm dò từ tuần trước cho thấy cả hai ứng viên đảng Dân chủ đều giành được sự ủng hộ ngang ngửa nhau tại California.

Trong khi đó bên phía đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump hiện tại đã giành đủ số phiếu tối thiểu để giành được đề cử làm đại diện của đảng này ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, đề cử chính thức chỉ được đưa ra tại đại hội của đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới tại Cleveland.

Thành Đạt

Theo Washington Post