1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Bush ký thoả thuận “nhiều triệu USD” xuất bản hồi ký

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush đã ký thoả thuận nhiều triệu USD với nhà xuất bản Scribner để cho ra mắt cuốn hồi ký hứa hẹn sẽ chứa đựng hồi ức của cá nhân bà và những khoảng khắc lịch sử của nước Mỹ, trong đó có cả 8 năm ở Nhà Trắng.

Bà Bush ký thoả thuận “nhiều triệu USD” xuất bản hồi ký  - 1


T
rong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Scribner cho biết cuốn hồi ký này dự kiến chính thức được tung ra vào năm 2010. 

Sally McDonough, thư ký báo chí thứ nhất của bà Laura Bush, từ chối nói bà Bush được trả bao nhiêu cho cuốn sách này, nhưng những thoả thận tương tự liên quan đến các đệ nhất phu nhân trước đây là những khoản tiền nhiều triệu USD. Ngay trước bà Bush, hợp đồng cho cuốn hồi ký của đệ nhất phu nhân Hillary Clinton được trả 8 triệu USD.

Theo người phát ngôn, bà Laura Bush sẽ làm việc với một cộng tác viên hiện vẫn chưa được lựa chọn. 

“Với tư cách là người chứng kiến những thời khắc riêng tư của một trong những tổng thống tự đắc nhất trong lịch sử nước Mỹ, và là một đệ nhất phu nhân có tiếng là chín chắn, hồi ức của bà sẽ mang đến một hồ sơ chân thật, không thiên vị về cả một giai đoạn lịch sử của những năm đầu thế kỷ 21”, Susan Moldow, phó Giám đốc điều hành Scribner nói.

Moldow là người đã thương thảo thoả thuận xuất bản hồi ký với luật sư ở Washington là Robert Barnett, người có nhiều khách hàng, gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton và Thượng nghị sĩ Edward Kennedy. Nan Graham, phó Chủ tịch và là Tổng biên tập của Scribner, sẽ biên tập cuốn hồi ký này. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Barnett cho biết bà Bush vẫn chưa bắt đầu bắt tay vào cuốn sách còn chưa có tựa đề này, nhưng bà “đã nói bà muốn viết khi bà rời Nhà Trắng. Đó là ưu tiên hàng đầu của bà”. 

Bà Bush sẽ phải làm việc cật lực để đáp ứng thời hạn xuất bản là năm 2010. Cuốn hồi ký Living history của cựu đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton được xuất bản 2 năm rưỡi sau khi bà rời Nhà Trắng.

Cuốn hồi ký của Laura Bush được dự báo là sẽ gây tiếng vang lớn tại nước Mỹ, thu hút sự quan tâm của dư luận nước này vì bà vốn là người ít nói về mình và cuộc sống của bà đã là cuốn tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất nước Mỹ trong tiểu thuyết “Người vợ Mỹ” của Curtis Sittenfeld.

Bản thân Tổng thống George W. Bush năm ngoái tuyên bố ông cũng muốn viết một cuốn sách. Những nhà xuất bản, rất lưu tâm về tỷ lệ ủng hộ ông ngày càng sụt giảm, đã đành yêu cầu ông … đợi. 

 

Nhật Mai
Theo AP