1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Azerbaijan mong muốn tăng cường quan hệ toàn diện với Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 29/5 tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 96 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918 - 28/5/2014).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam, ông Anar Imanov, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng đại diện các Bộ, ngành Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán tại Việt Nam, cũng như cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Anar Imanov khẳng định việc Azerbaijan mở đại sứ quán ở Hà Nội vào năm 2013 nằm trong chính sách chung của Azerbaijan nhằm tăng cường quan hệ toàn diện với Việt Nam. Ông Imanov nói “lãnh đạo Azerbaijan coi trọng việc phát triển mối quan hệ lịch sử giữa hai nước”.

Ông Imanov đã ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia, nhắc lại chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan vào năm 1959 và chuyến thăm của lãnh tụ Azerbaijan - Heydar Aliyev tới Việt Nam vào năm 1983.

Theo Đại sứ Imanov, chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng đại diện từ 50 doanh nghiệp của Azerbaijan sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quan hệ song phương.

 “Những thỏa thuận và hợp đồng ký kết trong chuyến thăm bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau… Cả hai nước đều tin tưởng vào tương lai tươi sáng,” ngài đại sứ nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng hai bên có tiềm năng to lớn cho hợp tác lâu dài và toàn diện trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, du lịch cho đến khoa học, văn hóa-xã hội...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Azerbaijan cũng như sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Azerbaijan đối với Việt Nam trong công cuộc giữ gìn độc lập tự do và xây dựng đất nước.

Bà cũng tin tưởng rằng mối quan hệ hai nước sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần vào sự thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Nam Hằng