Azerbaijan mong có thêm nhiều dự án hợp tác kinh tế với Việt Nam
(Dân trí) - Sự kiện Việt Nam - Azerbaijan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm ngoái đã mở ra hàng loạt tiềm năng to lớn để có thể hợp tác thực chất hơn nữa trong tương lai.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade (Ảnh: Đức Hoàng).
Ngày 25/5, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức hòa nhạc nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2026) và kỷ niệm 1 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan (7/5/2025).
Tại buổi lễ, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade đã nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử của quốc gia này. Năm 1918, Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan là nước cộng hòa nghị viện dân chủ đầu tiên ở thế giới Hồi giáo phương Đông được thành lập.
Dù thời gian tồn tại chỉ trong 23 tháng, nhưng sự kiện này có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử. Quốc hội Azerbaijan khi đó đã trao quyền bầu cử bình đẳng cho người dân, không phân biệt nam - nữ, giữa các tôn giáo, dân tộc. Azerbaijan là một trong những nước trong thế giới Hồi giáo đi tiên phong trong việc luật hóa việc bầu cử, ứng cử của phụ nữ.
Azerbaijan cũng là một trong những nước đầu tiên trong thế giới Hồi giáo có trường học dành cho nữ sinh với quan điểm rằng, khi một phụ nữ được tiếp nhận giáo dục, đó là nền tảng cho một cá nhân, một gia đình được giáo dục.
Sau khi trở thành một trong những nước cộng hòa thuộc Liên Xô, Azerbaijan đã hình thành và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam từ năm 1959. Quan hệ đó tiếp tục được duy trì, phát triển trong nhiều năm qua.
Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào năm 2025, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Chỉ trong 1 năm sau sự kiện này, đã có 11 đoàn cấp cao của Azerbaijan sang thăm Việt Nam, mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, Đại sứ cho biết.
"Dựa trên quyết tâm chính trị cao của 2 nước, chúng tôi đang cụ thể hóa và chắc chắn sẽ đi đến các dự án hợp tác về kinh tế", Đại sứ phát biểu, nhấn mạnh những thành tựu hợp tác trong thời gian qua cũng như tin tưởng vào tiềm năng to lớn giữa 2 nước trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Đức Hoàng).
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thay mặt Chính phủ, Nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Azerbaijan nhân ngày lễ trọng đại của đất nước.
Bà nhấn mạnh, Azerbaijan là quốc gia có vị trí chiến lược, nằm tại giao điểm của các nền văn minh Á - Âu, tạo nên bản sắc rất riêng của đất nước năng động, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống.
Việt Nam luôn trân trọng ý nghĩa lịch sử của ngày quốc khánh Azerbaijan và vui mừng trước thành công to lớn của Azerbaijan trong việc xây dựng đất nước, nâng cao vị thế quốc tế, phát huy vai trò quan trọng trong khu vực Á - Âu.
"Tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Azerbaijan không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá, biểu tượng của sự gắn kết bền chặt, vượt mọi khoảng cách địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế, thương mại cho tới giáo dục và văn hóa", bà nhấn mạnh.
Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Azerbaijan trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Trong những năm tháng Việt Nam kháng chiến gian khổ, tái thiết đất nước, Azerbaijan đã đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, công nhân lành nghề cho Việt Nam, với nhiều người đã trở thành lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, chuyên gia hàng đầu.
Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược đã mở ra giai đoạn phát triển mới thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Buổi hòa nhạc ngày 25/5 với sự tham gia của các nghệ sĩ từ Azerbaijan và Việt Nam đã tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của 2 nước, như vở nhạc kịch huyền thoại Arshin Mal Alan (Người bán vải) của Azerbaijan hay Tổ khúc Việt Nam, Nối vòng tay lớn...





