1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông

Australia ngày 7/3 cho biết sẽ cây dựng thêm một căn cứ cho hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở bờ Đông của nước này để thuận tiện cho việc hoạt động ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Sau khi Australia thông báo việc Mỹ và Anh sẽ phối hợp với nước này để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào tháng 9/2021, hiện tại các bên đang tích cực thảo luận các vấn đề liên quan. Trong lúc các chi tiết về kỹ thuật, giá cả đang được thảo luận và có thể 20 năm nữa Australia mới có thể được nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên, Australia đã lên kế hoạch xây dựng căn cứ cho hạm đội này.

Australia: Căn cứ thứ 2 của hạm đội tàu ngầm hạt nhân sẽ đặt ở bờ Đông - 1

Australia dự kiến sẽ mua một trong hai loại tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ (trên) hoặc tàu ngầm lớp Astute của Anh. Ảnh: Naval News

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 7/3 thông báo chính phủ nước này sẽ chi hơn 10 tỷ AUD để sửa chữa căn cứ của hạm đội tàu ngầm lớp Collin đặt tại bang Tây Australia cho phù hợp với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và xây mới 1 căn cứ ở bờ Đông.

"Một căn cứ tối ưu ở bờ biển phía Đông sẽ cung cấp các cảng chuyên dụng, các cơ sở bảo dưỡng, hỗ trợ hành chính và hậu cầu, các dịch vụ cho nhân viên, chỗ ở cho thủy thủ đoàn và nhân viên hỗ trợ. Xây dựng căn cứ tàu ngầm ở bờ Đông cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phép các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh thường xuyên ghé thăm", ông Morrison cho biết.

Hiện nay, 3 địa điểm đang được cân nhắc là Brisbane, Newcastle và Port Kembla. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, trong số 3 địa điểm vừa được công bố, Port Kembla nằm ở phía Nam thành phố Sydney hiện là lựa chọn ưu tiên của Bộ Quốc phòng Australia. Địa điểm thứ hai thuộc thành phố Brisbane được cho là không phù hợp do quá nông. Trong khi đó, một địa điểm khác ở Newcastle nằm ở phía Bắc của thành phố Sydney lại được cho là không phù hợp để đặt một căn cứ quân sự cấp chiến lược do một công ty của Trung Quốc đang sở hữu 50% cổ phần của một cảng biển tại đây. Dự kiến sang năm 2023, chính phủ Australia sẽ thông báo địa điểm cụ thể được chọn làm căn cứ thứ 2 cho hạm đội tàu ngầm của nước này.

Mặc dù chi tiết thỏa thuận tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân mà Australia đang đàm phán với Mỹ và Anh sẽ được tiết lộ sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang vào tháng 5 tới, song truyền thông Australia cho rằng Bộ Quốc phòng nước này muốn mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ, nhưng tàu ngầm lớp Astute của Anh cũng là một lựa chọn.

Theo Việt Nga-Hữu Tiến/VOV-Australia