1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ẩu đả trong biểu tình tại Mỹ, 10 người bị thương nặng

(Dân trí) - Ít nhất 10 người đã bị thương nặng do bị đâm trong một vụ ẩu đả xảy ra tại thành phố Sacramento, bang California, Mỹ sau khi các thành viên của một nhóm người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đụng độ với những người phản đối họ hôm 26/6.


Khung cảnh hỗn loạn, nhiều người bị thương nặng trong cuộc ẩu đả (Ảnh: BBC)

Khung cảnh hỗn loạn, nhiều người bị thương nặng trong cuộc ẩu đả (Ảnh: BBC)

Vụ ẩu đả xảy ra ngay bên ngoài nghị viện bang California giữa các thành viên của nhóm Traditionalist Worker Party, viết tắt là TWP (nhóm người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng), và nhóm Golden State Skinheads (những người phản đối TWP).

Chủ tịch nhóm TWP Matthew Heimbach cho biết nhóm của ông và nhóm Golden State Skinheads cùng tổ chức biểu tình song vụ việc đã biến thành bạo loạn khi những kẻ quá khích dùng vũ khí tấn công đám đông.

Các video được đăng trên mạng cho thấy một số người đeo mặt nạ cầm gậy gỗ chạy ngang qua bãi cỏ, lao vào tấn công những người khác.

Đã có ít nhất 9 nam giới và 1 phụ nữ bị đâm trong cuộc ẩu đả này, trong đó có 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm sâu. Hiện chưa có đối tượng nào bị bắt giữ và cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Theo cảnh sát địa phương, 30 người thuộc nhóm TWP đã được cấp giấy phép để tổ chức cuộc biểu tình vào buổi trưa 26/6 gần trụ sở nghị viện bang California. Nhưng sau đó, khoảng 400 người khác xuất hiện để ngăn nhóm TWP biểu tình.

Nhóm TWP được xem là một tổ chức chuyên “truyền bá chủ nghĩa da trắng thượng đẳng cho các học sinh trung học và sinh viên đại học”. Cuộc biểu tình hôm 26/6 của nhóm này nhằm mục đích “phản đối toàn cầu hoá và bảo vệ quyền tự do ngôn luận”.

Nhật Minh

Theo BBC