1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN lần đầu diễn tập quân sự chung ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Indonesia thông báo ASEAN sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên Biển Đông vào tháng 9 năm nay.

ASEAN lần đầu diễn tập quân sự chung ở Biển Đông - 1

Tàu hải quân Philippines tham gia cuộc tập trận hàng hải ASEAN - Mỹ (Ảnh: EPA).

Tư lệnh quân đội Indonesia, Đô đốc Yudo Margono, nói với hãng thông tấn nhà nước Antara rằng, cuộc diễn tập quân sự chung của ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 9 và sẽ không bao gồm bất kỳ hoạt động huấn luyện tác chiến nào.

Đô đốc Margono cho biết mục đích của cuộc diễn tập nhằm tăng cường "vai trò trung tâm của ASEAN".

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của lãnh đạo quân sự các nước thành viên ASEAN ở Indonesia.

Trước đó, các nước ASEAN từng tham gia các cuộc diễn tập quân sự chung với các đối tác.

Hồi tháng 5, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Singapore đã đồng tổ chức diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ (AIME) từ ngày 2/5 đến ngày 8/5. Cuộc diễn tập có sự tham dự của hơn 1.800 binh sĩ từ các quốc gia thành viên của ASEAN và Ấn Độ.

Năm 2019, cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN (AUMX) diễn ra trong 5 ngày tại khu vực biển vịnh Thái Lan và ngoài khơi mũi Cà Mau. Đây là lần đầu tiên toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN và Mỹ cử lực lượng hải quân tham gia diễn tập.

Theo Reuters