1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Áo Đỏ" lại tràn ngập trung tâm thủ đô Bangkok

(Dân trí) - Hơn 40.000 người thuộc phong trào "Áo Đỏ" trên khắp Thái Lan đã đổ về trung tâm thủ đô Bangkok để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực cách đây 2 năm.

Áo Đỏ lại tràn ngập trung tâm thủ đô Bangkok
Người biểu tình “Áo Đỏ” cầu siêu cho 92 nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh sĩ chính phủ tháng 5/2010.

Những người biểu tình đã tràn vào khu vực trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Bangkok, nơi cách đây 2 năm cũng đã diễn ra các cuộc biểu tình của phe "Áo Đỏ" nhằm phản đối chính phủ do Mặt trận Thống nhất Dân tộc Chống độc tài (UDD) đứng đầu và biểu thị sự ủng hộ đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong ở nước ngoài sau cuộc đảo chính bất ngờ năm 2006.

Lãnh đạo phe “Áo Đỏ” cho biết cuộc biểu tình nhằm tưởng nhớ 92 người thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc đụng độ kéo dài gần hai tháng kể từ ngày 19/5/2010. Ngoài ra, những người biểu tình cũng muốn chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin Shinawatra, mở các thủ tục pháp lý điều tra về hành vi ra lệnh trấn áp người biểu tình của các nhà lãnh đạo cũ.

“Chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng lực lượng Áo Đỏ không biến mất. Chúng tôi vẫn còn đây và sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự thật”, một trong những nhà lãnh đạo của phe “Áo Đỏ” Thida Tavornseth cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, người biểu tình dự kiến tụ tập tại giao lộ Ratchaprasong, một trong những ngã tư tấp nập nhất ở thủ đô Bangkok, từ 15h00 ngày 19/5 song ngay từ 6h00 sáng đã có rất đông người “Áo Đỏ” đổ về đây.

Người phát ngôn cảnh sát Bangkok cho biết đến khoảng 18h00 giờ đã có tới 40.000 người tụ tập tại Ratchaprasong. Phần lớn trong số này là người dân lao động ở các vùng nông thôn.

Để ngăn nguy cơ bùng phát bạo loạn, cảnh sát đã điều động 1.200 người tới khu vực diễn ra biểu tình. Hầu hết các cửa hiệu và trung tâm mua sắm ở khu vực này cũng đã được tạm thời đóng cửa.

Trước đó, phe "Áo Đỏ" dự kiến có khoảng 100.000 - 200.000 người sẽ tham dự cuộc mít tinh, được chính thức mở màn bằng lễ cầu siêu cho những người bị thiệt mạng trong cuộc bạo loạn năm 2010. Cuộc mít tinh kết thúc vào sáng sớm nay.  

Đức Vũ
Theo Xinhua, AFP