1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan:

“Áo đỏ” huy động lực lượng cho “trận chiến cuối cùng”

(Dân trí) - Phe “áo đỏ” từ chiều nay bắt đầu đổ về 11 tuyến phố cấm biểu tình ở Bangkok, phá vỡ mọi hàng rào an ninh và kêu gọi những người ủng hộ từ các tỉnh lập tức về thủ đô cho “cuộc đấu cuối cùng” với chính phủ.

 “Áo đỏ” huy động lực lượng cho “trận chiến cuối cùng” - 1


Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở trung tâm thương mại Ratchaprasong

Theo kênh truyền hình NBT, 11 địa điểm bị tuyến bố cấm biểu tình bao gồm khu thương mại chính đường Silom ở trung tâm Bangkok. Những người “áo đỏ” xuất phát từ điểm tập trung trên cầu Phan Fah và đến những địa điểm này bằng motor và xe tải.

Những người biểu tình cũng đã phá vỡ hàng rào kiểm soát của cảnh sát và quân đội ở Bangkok. Lực lượng này tuyên bố sẽ “phá vỡ mọi hàng rào an ninh” và diễu hành khắp thủ đô để phản đối những cảnh báo về an ninh của chính phủ.

Hãng tin Thai News Agency cùng lúc cho biết một nhóm “áo đỏ” dịch chuyển từ một điểm biểu tình chính khác ở khu trung tâm thương mại và du lịch Ratchprasong đến công viên Lumpini gần đường Silom và cách Ratchaprasong khoảng 300m, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát.

Đụng độ đã xảy ra khi người biểu tình tấn công cảnh sát chống bạo động bằng trứng và chai nước, lúc cảnh sát ngăn lực lượng này tràn khỏi trung tâm thương mại Ratchaprasong để đến các địa điểm bị cấm biểu tình.
 
Cùng ngày, một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, làm 2 cảnh sát bị thương.

Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh của “áo đỏ” tuyên bố nếu chính phủ dùng vũ lực để giải tán người biểu tình ở Ratchaprasong, lực lượng này sẽ bao vây trụ sở của đảng Dân chủ cầm quyền và tấn công tư dinh của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ở Bangkok.

Chính phủ Thái Lan vẫn khẳng định mong muốn giải quyết khủng hoảng chính trị bằng biện pháp hòa bình. Trong khi các thủ lĩnh “áo đỏ” kêu gọi những người ủng hộ tham gia “cuộc đấu cuối cùng”, phát ngôn viên chính phủ ra tuyên bố nhấn mạnh chính phủ quan tâm đến quan ngại của người dân về bạo lực và không muốn xảy ra đối đầu.

Nhật Mai
Theo Xinhua, AP