1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Đảng đối lập trình kiến nghị bất tín nhiệm với thủ tướng

(Dân trí) - Đảng Puea Thai đối lập ở Thái Lan đã thông qua nghị quyết trình kiến nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và 4 bộ trưởng tại phiên họp quốc hội đặc biệt bắt đầu vào ngày 24/5 – người đứng đầu nhóm nghị sĩ của Puea Thai, ông Chalerm Yubamrung nói.



Thái Lan: Đảng đối lập trình kiến nghị bất tín nhiệm với thủ tướng - 1


Người đứng đầu nhóm nghị sĩ của Puea Thai, ông Chalerm Yubamrung.

Những bộ trưởng “phải đối mặt với sự chỉ trích” gồm Ngoại trưởng Kasit Piromya, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij, Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul và Bộ trưởng Giao thông Sohpon Zarum.

Ông Chalerm cho biết các nghị sĩ đảng Puea Thai đã nhất trí thông qua nghị quyết trên trong cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua. Nghị viên phụ trách tổ chức, ông Witthaya Buranasiri sẽ trình kiến nghị này lên Chủ tịch Thượng viện Prasobsuk Boondej vào sáng 24/5 và Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob vào chiều cùng ngày.

Nếu kiến nghị trên được chấp nhận, sẽ có cuộc tranh luận về bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit và 4 bộ trưởng trong thời gian Quốc hội Thái Lan họp để cân nhắc dự thảo ngân sách cho năm 2011.

Ông Chalerm cho biết thêm đảng của ông cũng đồng ý đưa tên ông vào vị trí Thủ tướng thay thế trong bản kiến nghị. Ông này cho rằng Puea Thai đề xuất bất tín nhiệm vì chính phủ “không còn tính chính đáng để tiếp tục điều hành đất nước” sau các vụ đụng độ gây chết người vừa qua.

Trả lời phỏng vấn báo giới về lý do phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban không có tên trong danh sách bất tín nhiệm, ông Chalerm nói ông Suthep “không đáng để nhận vinh dự này từ Puea Thai”.

Puea Thai cũng đưa ra tuyên bố “lên án chính phủ đàn áp những người biểu tình áo đỏ”.
 
Thái Lan: Đảng đối lập trình kiến nghị bất tín nhiệm với thủ tướng - 2
 

Các vũ khí được tịch thu từ phe Áo đỏ

Những phần tử vũ trang nguy hiểm

Trong khi đó, hôm qua, các giới chức Thái Lan loan báo có được bằng chứng cho thấy những người biểu tình chống chính phủ tụ tập tại trung tâm Bangkok vừa qua là những phần tử có vũ trang và nguy hiểm.

Chính phủ Thái Lan đã cho trưng bày một kho vũ khí của phe “áo đỏ”, bao gồm súng, lựu đạn, đạn dược và những thành phần để chế tạo bom. Thái Lan cho biết số vũ khí này tìm được vào đầu tuần qua, sau khi quân đội tiến vào vị trí “áo đỏ” cố thủ ở quận Rajprasong.

Một phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan còn cáo buộc hai người nước ngoài tham gia vào một loạt các vụ đốt phá tiếp theo sau chiến dịch cuối cùng của quân đội nhằm giải tán người biểu tình.

Lệnh giới nghiêm vẫn có hiệu lực tại Bangkok và một số tỉnh và Trung tâm Giải quyết Tình trạng giới nghiêm(CRES) chưa có kế hoạch tức thì hủy bỏ lệnh khẩn cấp – phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban hôm qua cho biết.

Lệnh giới nghiêm được ban bố từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Lệnh này mới được dỡ bỏ ở khu du lịch Pattaya. CRES tin rằng một số lượng lớn vũ khí vẫn nằm trong tay “những phần tử cực đoan áo đỏ” và cam kết sẽ truy tìm những vũ khí này để ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn.

Hôm 21/5, nghị sĩ đảng Puea Thai, ông Natthawut Saikua khẳng định rằng phong trào “áo đỏ” không bị phá vỡ như đánh giá của các cơ quan tình báo của chính phủ. Ông Natthawut, cũng là một thủ lĩnh của “áo đỏ”, phủ nhận tin cho rằng phong trào này đã tan rã với những chia rẽ nghiêm trọng và không có khả năng lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình lớn. Natthawut nói các thủ lĩnh “áo đỏ” từ chối đưa ra thời điểm tiến hành một cuộc biểu tình quy mô chống chính phủ “vì biết rằng chính phủ sẽ đổ lỗi cho phong trào này gây ra các vụ bạo lực”.

Nguyễn Viết
Theo các báo Thái Lan