1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh vệ tinh cho thấy tiến độ đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh việc hoàn thiện tàu sân bay đầu tiên Type 001A do nước này tự đóng, và có thể hạ thủy ngay trong năm 2017.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên rất khẩn trương. (Ảnh: Stratfor )
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tự đóng tàu sân bay đầu tiên rất khẩn trương. (Ảnh: Stratfor )

Việc đóng tàu sân bay mới được Trung Quốc triển khai tại một xưởng đóng tàu phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh từ đầu năm ngoái và diễn ra rất khẩn trương, trang phân tích chính trị Stratfor đưa tin.

Hình ảnh vệ tinh được các đối tác của Stratfor cung cấp cho thấy tàu sân bay được đóng dưới dạng các modun độc lập, sau đó ghép lại với nhau, giúp rút ngắn thời gian triển khai trong khi tăng độ linh hoạt.

Với tiến độ như hiện nay, tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc có thể được hạ thủy ngay trong năm 2017, cho dù việc chính thức đưa vào biên chế có thể cần thêm nhiều năm nữa.

Chương trình tàu sân bay là trọng tâm trong chiến lược hoạch định sức mạnh ra thế giới của Trung Quốc, với tư cách một cường quốc hải quân. Hiện chương trình tàu sân bay của nước này vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng Bắc Kinh dự kiến sẽ đưa vào biên chế ít nhất 3 tàu sân bay, không chỉ nhằm khẳng định vị thế của hải quân nước này, mà còn giúp bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu.

Dù có những cải tiến, tàu sân bay Type 001A sẽ có thiết kế cơ bản tương tự như tàu Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên Trung Quốc mua lại từ Ukraine - với lượng giãn nước khoảng 50.000-60.000 tấn, được trang bị hệ thống cất cánh với đường băng ngắn có hỗ trợ hãm máy bay khi hạ cánh (STOBAR).

Hệ thống này giúp máy bay có thể dễ dàng cất cánh nhờ thiết kế đường băng cong, trong khi hệ thống dây cáp trên boong sẽ giúp máy bay giảm tốc nhanh khi hạ cánh. Dù vậy STOBAR không được đánh giá cao bằng hệ thống Mỹ đang sử dụng trên các tàu sân bay lớp Nimitz. Do đó, Type 001A được tin sẽ chỉ là một bước đệm trước khi Trung Quốc đóng các tàu sân mới hiện đại hơn, có khả năng vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

Thanh Tùng

Theo Stratfor