1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể tăng hiện diện quân sự quanh Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga dường như đưa thêm quân nhân và khí tài xung quanh Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể tăng hiện diện quân sự quanh Ukraine - 1
Ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể tăng hiện diện quân sự quanh Ukraine - 2

(Ảnh: Maxar)

Hình ảnh chụp từ vệ tinh của công ty Maxar cho thấy, Nga trong thời gian qua dường như đã gia tăng hiện diện quân sự tại nhiều địa điểm quanh Ukraine như Belarus, bán đảo Crimea và cả khu vực phía tây Nga. 

Lực lượng Nga di chuyển tới Belarus trong 2 tuần qua, động thái mà bộ quốc phòng 2 nước mô tả là chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn vào tháng này. Maxar nhận định rằng, những hình ảnh này dường như cho thấy "mức độ hoạt động và sự sẵn sàng gia tăng".

Tại nhiều khu vực như Novoozerne ở Crimea, những hình ảnh chụp gần nhất vào cuối tháng Một và đầu tháng Hai cho thấy số lượng quân nhân và lán trại có dấu hiệu tăng so với những hình ảnh chụp vào tháng 9 năm ngoái.

Maxar cũng cho biết, "hoạt động huấn luyện quân sự ở địa phương (bao gồm cả huấn luyện bắn đạn thật và huấn luyện cơ động) đã được quan sát thấy đang diễn ra tại nhiều khu vực huấn luyện". Tại khu vực Osipovichi, Belarus, Maxar quan sát được tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander đã được triển khai.

Konrad Muzyka, một chuyên gia quân sự, ước tính hiện có từ 74 đến 76 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) của Nga hoạt động xung quanh Ukraine. Các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn thường bao gồm khoảng 1.000 binh sĩ, cùng với các đơn vị hỗ trợ.

Trong thời gian qua, phương Tây cáo buộc động thái chuyển quân của Nga là nhằm kế hoạch "động binh" với Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ những tuyên bố trên, khẳng định họ không định hành động quân sự với nước láng giềng.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ tuyên bố họ sẽ dừng sử dụng cụm từ "sắp xảy ra" để mô tả về kịch bản Nga có thể "động binh" với Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki ngày 2/2 lý giải rằng, cách dùng từ như vậy phát đi những thông điệp không chính xác.

"Tôi đã dùng cụm từ đó một lần và chúng tôi đã ngừng sử dụng nó vì tôi nghĩ nó mang tới một thông điệp mà chúng tôi không có ý định phát đi", bà Psaki lý giải. Tuy nhiên, bà vẫn nhấn mạnh rằng Nga có khả năng "động binh" với Ukraine "bất cứ lúc nào", mặc dù Mỹ không rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định làm vậy hay chưa.

Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, phương Tây đang thổi phồng nguy cơ xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga, gây ra tình trạng "hoảng loạn" và gây bất ổn cho kinh tế nước này.

Trước các diễn biến leo thang ở Ukraine, Mỹ hôm qua tuyên bố sẽ điều động thêm khoảng 3.000 quân tới Đông Âu. Nga đã chỉ trích động thái này, cáo buộc điều đó có "tính phá hoại", cũng như làm gia tăng căng thẳng quân sự và làm giảm cơ hội đạt được các quyết định chính trị.

Theo news.sky.com