1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh: "Sương mù bí ẩn" khiến hơn 200 người phải nhập viện

(Dân trí) - Hơn 200 khách du lịch tại bờ biển East Sussex ở miền nam nước Anh đã phải nhập viện sau khi bị tổn thương bởi “sương mù bí ẩn” nghi là chất độc hóa học.


Sương mù gần tại vách đá Seven Sisters (Ảnh: Jacob Ward/ SCMP)

Sương mù gần tại vách đá Seven Sisters (Ảnh: Jacob Ward/ SCMP)

SCMP đưa tin, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 27/8, dịch vụ cứu hộ đã nhận được thông báo rằng một số người ở Birling Gap, gần vách đá Seven Sisters tại Sussex, rơi vào tình trạng khó thở, mắt bỏng rát và đau họng.

Cảnh sát địa phương cho hay “sương mù bí ẩn” từ phía biển thổi vào đã khiến người dân và khách du lịch bên dọc bờ biển từ Eastbourne đến Birling Gap gặp phải hiện tượng lạ lùng trên. Họ cảnh báo người dân trong khu vực kể trên ở trong nhà đóng kín các cửa.

Bệnh viên NHS Trust ở East Sussex cho hay bệnh viện đã biết về hiện tượng sương mù nguy hiểm trên. Ban đầu, có 6 người đến khám với những dấu hiệu tổn thương nhẹ. Vào 10h30 tối, chi nhánh Eastbourne của bệnh viện đã trợ giúp tới 233 trường hợp.

Các bệnh nhân được các nhân viên bệnh viện khử độc ngay tại chỗ. Hiện bệnh viện đang làm việc với đội cứu hỏa và cứu hộ East Sussex, dịch vụ Cứu thương South East Coast cũng như sự hỗ trợ từ phía lực lượng cảnh sát.

Theo đội cứu hỏa và cứu hộ East Sussex, hơn 200 người được cho là đã bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Cảnh sát Susex cho biết, hiện thông tin về sương mù bí ẩn vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Dịch vụ Cứu thương South East Coast gọi sự việc trên là “sự cố chất độc hóa học”. Các cơ quan chức năng địa phương hiện đang điều tra nguyên nhân của sự việc.

Lực lượng cứu hộ mặc quần áo bảo hộ. (Ảnh: Dailymail)
Lực lượng cứu hộ mặc quần áo bảo hộ. (Ảnh: Dailymail)


Các nạn nhân xếp hàng chờ được điều trị. (Ảnh: Dailymail)

Các nạn nhân xếp hàng chờ được điều trị. (Ảnh: Dailymail)

Một người bị bỏng rát mắt sau khi tiếp xúc với sương mù lạ. (Ảnh: Rebecca Baldock/ Twitter)
Một người bị bỏng rát mắt sau khi tiếp xúc với "sương mù lạ". (Ảnh: Rebecca Baldock/ Twitter)

Đức Hoàng

Theo SCMP