1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ảnh khỏa thân “tố” vợ tỷ phú Trump vi phạm luật visa vào Mỹ

(Dân trí) - Những bức ảnh khỏa thân mới được công bố của bà Melania Trump, vợ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, đã vô tình để lộ những sơ hở khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về việc bà đã vi phạm luật visa vào Mỹ khi tới New York khởi nghiệp công việc người mẫu cách đây 20 năm.

Cựu người mẫu gốc Slovenia Melania Trump (Ảnh: Myexpress)
Cựu người mẫu gốc Slovenia Melania Trump (Ảnh: Myexpress)

Cuối tuần trước, tờ New York Post đã đăng tải một loạt những bức ảnh chụp bà Melania Trump trong tư thế không mảnh vải che thân khi bà bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại New York. Bà Trump được cho là chụp bộ ảnh này vào năm 1995 cho một tạp chí đàn ông của Pháp.

Trước đó, bà Trump từng nói rằng bà rời quê hương ở Slovenia để tới Mỹ vào năm 1996 và lúc đó, vì visa thuộc diện ngắn hạn nên bà không được phép làm việc tại Mỹ. Những thông tin mâu thuẫn này đã làm dấy lên những nghi vấn về tình trạng nhập cư của bà Melania vào thời điểm đó.Tờ Politico đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải bà Trump đã làm người mẫu ở Mỹ vào năm 1995 mà không có giấy phép hợp pháp hay không.

Đáp lại những thông tin này, trên trang Twitter cá nhân, bà Trump cho biết: “Để tôi làm rõ vấn đề này. Tôi luôn tuân thủ luật nhập cư của Mỹ. Bất kỳ cáo buộc nào nhằm đảo chiều sự thật này đều không đúng”. Tỷ phú Donald Trump từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Theo Telegraph, nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh “tươi mát” cho bà Trump nói rằng bà không được trả thù lao cho bộ ảnh này, điều đó có nghĩa bà có thể vẫn làm việc và lưu trú hợp pháp tại Mỹ dù visa của bà là ngắn hạn. Trong khi đó, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump Hope Hicks khẳng định, bà Trump đã “tuân thủ mọi quy định của luật pháp”.

Vụ việc trên diễn ra sau một loạt vụ lùm xùm liên quan tới vợ của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Bà Trump trước đó từng bị tố đạo bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, sau đó nhiều nghi vấn được đặt ra liên quan tới bằng đại học của bà tại Slovenia. Khi sự cố ảnh khỏa thân chưa kịp lắng xuống, bà tiếp tục dính vào nghi vấn về visa bất hợp pháp.

Bà Melania (tên thật là Melania Knauss) sinh năm 1971 tại Svenica, Slovenia, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi mới 5 tuổi. Năm 16 tuổi, bà Melania trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tháng 1/2005, bà kết hôn với ông Trump và trở thành người vợ thứ 3 của tỷ phú này. Bà Melania nhập quốc tịch và trở thành công dân Mỹ từ năm 2006. Bà và ông Trump có với nhau một cậu con trai là Barron, chào đời năm 2006.

Thành Đạt

Theo Telegraph