1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh hiếm về cuộc sống ở vùng nông thôn Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoài các cuộc diễu binh và những công trình tầm cỡ ở thủ đô Bình Nhưỡng, cuộc sống ở vùng nông thôn phía đông bắc Triều Tiên cũng được khắc họa chân thực dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nước ngoài.

Nhiếp ảnh gia Ed Jones của hãng thông tấn AFP đã có chuyến đi tới vùng đông bắc Triều Tiên vào cuối tháng 11 vừa qua và chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng về cuộc sống của người dân ở khu vực này. Hiện 50% dân số Triều Tiên sống ở các vùng nông thôn.
Nhiếp ảnh gia Ed Jones của hãng thông tấn AFP đã có chuyến đi tới vùng đông bắc Triều Tiên vào cuối tháng 11 vừa qua và chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng về cuộc sống của người dân ở khu vực này. Hiện 50% dân số Triều Tiên sống ở các vùng nông thôn.

Các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Ed Jones đã cho thấy những góc nhìn chân thực về cuộc sống thường ngày của người dân sống ở vùng đông bắc Triều Tiên trong những tháng mùa đông.
Các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Ed Jones đã cho thấy những góc nhìn chân thực về cuộc sống thường ngày của người dân sống ở vùng đông bắc Triều Tiên trong những tháng mùa đông.

Xe ô tô là phương tiện hiếm hoi ở các vùng nông thôn Triều Tiên. Tại đây, đa phần người dân sử dụng xe đạp.
Xe ô tô là phương tiện hiếm hoi ở các vùng nông thôn Triều Tiên. Tại đây, đa phần người dân sử dụng xe đạp.

Triều Tiên từng được gọi là “vùng đất đóng băng” do nhiệt độ ở một số nơi có thể xuống dưới 0 độ C vào mùa đông.
Triều Tiên từng được gọi là “vùng đất đóng băng” do nhiệt độ ở một số nơi có thể xuống dưới 0 độ C vào mùa đông.

Khoảng 21% trong tổng số 25 triệu dân Triều Tiên ở độ tuổi dưới 14.
Khoảng 21% trong tổng số 25 triệu dân Triều Tiên ở độ tuổi dưới 14.

Trẻ em Triều Tiên vui chơi cạnh đường tàu.
Trẻ em Triều Tiên vui chơi cạnh đường tàu.

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã xếp Triều Tiên vào nhóm những nước nghèo nhất thế giới mới thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.700 USD/năm.
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã xếp Triều Tiên vào nhóm những nước nghèo nhất thế giới mới thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.700 USD/năm.

Không chỉ có ở các thành phố lớn, các biểu ngữ tuyên truyền cũng xuất hiện ở các vùng nông thôn của Triều Tiên.
Không chỉ có ở các thành phố lớn, các biểu ngữ tuyên truyền cũng xuất hiện ở các vùng nông thôn của Triều Tiên.

Cuộc sống của khu vực nông thôn ở Triều Tiên khá ảm đạm vào mùa đông.
Cuộc sống của khu vực nông thôn ở Triều Tiên khá ảm đạm vào mùa đông.

Nhiều người dân Triều Tiên vẫn kiếm sống nhờ các phương thức trồng trọt truyền thống.
Nhiều người dân Triều Tiên vẫn kiếm sống nhờ các phương thức trồng trọt truyền thống.

Một góc vùng đông bắc Triều Tiên trong những ngày mùa đông.
Một góc vùng đông bắc Triều Tiên trong những ngày mùa đông.

Thành Đạt

Ảnh: Ed Jones/AFP