Anh, Đức bắt tay chế tạo vũ khí chính xác tầm bắn 2.000km
(Dân trí) - Anh và Đức sẽ cùng phát triển một loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa mới với tầm bắn trên 2.000km, chính phủ Anh tuyên bố ngày 15/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius sẽ công bố một dự án vũ khí tầm xa mới tại một cuộc họp ở Berlin (Ảnh: AFP).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng.
Dự án chế tạo vũ khí chính xác với tầm bắn 2.000km là bước tiếp theo của cam kết được đưa ra từ năm 2024 nhằm phát triển các loại vũ khí mới, khi hai quốc gia ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương và nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp châu Âu có khả năng tự vệ trước bất kỳ nguy cơ leo thang nào từ cuộc chiến ở Ukraine.
Kể từ sau khi thỏa thuận này được ký kết, ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và tuyên bố rõ ràng rằng ông kỳ vọng châu Âu phải tự chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình.
Diễn biến này đã khiến các nước châu Âu ráo riết tìm cách tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius sẽ chính thức công bố dự án vũ khí tầm xa mới tại một cuộc họp ở Berlin.
"Trong một thế giới ngày càng nguy hiểm, NATO và các đồng minh châu Âu vẫn luôn đoàn kết", ông Healey tuyên bố.
"Sự hợp tác này đang giúp chúng tôi biến lĩnh vực quốc phòng thành động lực tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy đầu tư tại cả Anh và Đức", ông nhấn mạnh.
Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết về thời gian triển khai hay ngân sách của dự án.
Dự kiến, các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc cùng mua sắm ngư lôi cho các máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải, đồng thời công bố một hợp đồng mua các cây cầu quân sự do Anh sản xuất cho quân đội Đức.