1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh điều tiêm kích chặn máy bay Nga gần không phận Thụy Điển

Thanh Thành

(Dân trí) - Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tuyên bố đã phải điều tiêm kích tối tân của họ để ngăn chặn một máy bay Nga xuất hiện gần không phận Thụy Điển.

Anh điều tiêm kích chặn máy bay Nga gần không phận Thụy Điển - 1

Anh đã điều tiêm kích Eurofighter Typhoon chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga (Ảnh: Gagadget).

Trong một tuyên bố hôm 8/6, RAF xác nhận, các máy bay tiêm kích phản lực tối tân Eurofighter Typhoon của họ và Gripen của Không quân Thụy Điển đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang được một chiến đấu cơ Su-27 hộ tống.

"Các máy bay Typhoon của RAF và Gripen của Không quân Thụy Điển đã được triển khai vào tối nay để đánh chặn một chiếc IL20 Coot A và Su-27 Flanker B của Không quân Nga đang bay gần không phận NATO và Thụy Điển", thông báo nêu rõ.

Trên Twitter, RAF nêu rõ thêm, các máy bay chiến đấu của RAF hiện đang được triển khai tham gia làm nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát Hàng không Baltic của NATO.

Tuy nhiên, RAF nhấn mạnh rằng, các phi công Nga không đi vào không phận Thụy Điển.

"Máy bay Nga không tuân thủ các quy tắc quốc tế và không liên lạc được với các Vùng thông tin chuyến bay (FIR) có liên quan nhưng vẫn ở trong không phận quốc tế và bay một cách chuyên nghiệp", tuyên bố nêu rõ. 

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố, các máy bay quân sự của họ luôn thực hiện các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt luật hàng không quốc tế.

Theo TASS