1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại

(Dân trí) - Sân bay rộng lớn, nhà hát hiện đại hay tàu điện ngầm sâu nhất thế giới là những ấn tượng khó phai của các thành viên trong đoàn nghệ thuật Việt Nam khi tham dự liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 1

Đoàn nghệ thuật Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên.

Việt Nam và Triều Tiên có quan hệ hữu nghị truyền thống, trong đó, hợp tác về văn hóa luôn là kênh được duy trì từ nhiều năm nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên cử các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa Xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên. Đây là liên hoan nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm 2016, Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 30 đã diễn ra với sự tham gia của 36 đoàn nghệ thuật từ 17 quốc gia. Tham gia liên hoan có hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật đa dạng từ opera, ballet, nhạc giao hưởng thính phòng đến múa dân gian, nhạc dân tộc, ca múa nhạc nhẹ, xiếc.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 2

Bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (thứ 3 từ trái sang) và NSND Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch (ngoài cùng bên trái) chúc mừng các nghệ sỹ đoạt giải thưởng tại liên hoan nghệ thuật ở Bình Nhưỡng. 

Đoàn nghệ thuật Việt Nam do bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã tham dự Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa Xuân Bình Nhưỡng 2016 ở cả hai loại hình: ca múa nhạc tổng hợp và xiếc. Thành tích đoàn Việt Nam đạt được trong liên hoa lần này là 5 giải thưởng, gồm 1 giải Vàng và 4 giải Bạc.

Sân bay “chói lòa”

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 3

Một tiết mục biểu dễn với nhạc cụ dân tộc của đoàn nghệ thuật Việt Nam tại Liên hoan nghệ thuật hữu nghị mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 30. 

 

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí những kỷ niệm về chuyến đi của đoàn nghệ thuật Việt Nam tới Bình Nhưỡng cách đây 3 năm, bà Hòa cho biết, ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về Triều Tiên văn minh hiện đại là vào một ngày tháng 4/2016, máy bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã đón đoàn nghệ thuật Việt Nam quá cảnh tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc để tới Bình Nhưỡng.

Khác với lời kể của các đoàn trước đây từng đến Triều Tiên và sự chuẩn bị về tâm lý của các thành viên trong đoàn, máy bay của Triều Tiên là máy bay mới với các nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp và niềm nở. Trên máy bay cũng phục vụ đầy đủ đồ ăn và nước uống cho các hành khách.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng, ấn tượng với trưởng đoàn Việt Nam khi đó là “cả một không gian sáng rực, chói lòa”. Bà Hòa mô tả đây là sân bay “mới được khánh thành, văn minh và đạt chuẩn quốc tế”.

Bà Hòa cho biết tại sân bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã kiểm tra rất kỹ điện thoại và các ấn phẩm văn hóa mà tất cả hành khách mang theo trước khi nhập cảnh vào Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Triều Tiên rốt cuộc không thu giữ bất kỳ vật dụng nào của đoàn Việt Nam.

Khách sạn 5 sao

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 4

Những tòa nhà cao tầng san sát và đường phố rộng rãi tại Bình Nhưỡng. 

Khi xe chở đoàn nghệ thuật Việt Nam từ sân bay trở về khách sạn trong đêm, ấn tượng tiếp theo với bà Hòa là cảnh tượng “bừng sáng” ở những khu vực có tượng đài của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Người Triều Tiên coi tượng đài lãnh đạo là nơi tôn nghiêm, do vậy khu vực xung quanh các tượng đài luôn được thắp sáng.

Đoàn các nghệ sĩ Việt Nam được Triều Tiên bố trí ở một khách sạn 5 sao quốc tế. Bà Hòa nhớ lại rằng đây là một khách sạn được xây từ lâu nhưng vẫn rất hiện đại.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 5

Một nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên làm nhiệm vụ tại đường phố Bình Nhưỡng. 

Khách sạn có 6 buồng thang máy lớn lắp kính để hành khách có thể phóng tầm mắt ngắm dòng sông Đại Đồng mênh mông bên ngoài. Lại một lần nữa, trưởng đoàn Việt Nam thán phục tầm nhìn của nước bạn Triều Tiên khi được tận mắt chứng kiến những công trình bề thế.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 6

Người Triều Tiên thưởng thức xiếc hải cẩu.

“Tôi ấn tượng rất tốt với sự đón tiếp của nước chủ nhà. Trong khách sạn, toàn bộ nhân viên đều có ngoại hình đẹp. Họ mặc đồng phục nghiêm chỉnh và thái độ niềm nở. Họ cũng chuẩn bị rất nhiều món ăn đa dạng Á-Âu để tiếp đãi các đại biểu quốc tế”, bà Hòa kể lại.

Nhà hát hoành tráng

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 7

Nhà hát rộng lớn và hiện đại của Triều Tiên gây ấn tượng mạnh với đoàn nghệ thuật Việt Nam.

 

Theo lời kể của bà Hòa, khi được đưa tới nhà hát để tập luyện chuẩn bị cho liên hoan, tất cả các nghệ sĩ của Việt Nam đều trầm trồ trước sự hoành tráng của nhà hát Triều Tiên. Đoàn Việt Nam ngưỡng mộ không gian rộng lớn và cơ sở vật chất hiện đại của nhà hát này.

Một trong những điều khiến bà Hòa ấn tượng nhất khi tới thăm nhà hát ở Bình Nhưỡng là sân khấu được thiết kế có khả năng chuyển động, không chỉ nâng lên hạ xuống mà còn chạy ra vào từ hai bên cánh gà. Còn trên sân khấu, micro sẽ được tự động nâng từ dưới lên tới đúng vị trí và chiều cao của nghệ sĩ biểu diễn.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 8

Các tiết mục xiếc được trình diễn tại một sân khấu riêng. 

Phòng trang điểm của các nghệ sĩ tại nhà hát được đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà hát luôn phục vụ đồ ăn nhẹ cho các nghệ sĩ.
Các thiết bị hỗ trợ như màn hình LED, âm thanh ánh sáng đều hiện đại, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các tiết mục biểu diễn.

Là người từng có nhiều dịp tới thăm các nhà hát trên thế giới, bà Hòa nhận định nhà hát của Triều Tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà ga như nhà hát

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 9

Bên trong ga tàu điện ngầm Triều Tiên.

 

Một trong những địa điểm mà đoàn nghệ thuật Việt Nam may mắn có cơ hội tới thăm khi tới Triều Tiên năm 2016 là ga tàu điện ngầm được đánh giá là sâu nhất thế giới do Triều Tiên tự xây dựng và vận hành.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 10

Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng luôn đông đúc và nhiều ánh sáng.

“Tôi vô cùng ấn tượng với tàu điện ngầm Triều Tiên. Nhà ga đẹp như một nhà hát với mái vòm, đèn chùm và những bức phù điêu nghệ thuật được trang trí trên tường”, bà Hòa nhớ lại.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 11

Quảng trường Kim Nhật Thành rộng lớn.

Theo quan sát của bà Hòa, ga tàu điện ngầm tại Triều Tiên rất đông người qua lại. Các toa tàu tuy đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ và vận hành ổn định. Một điểm thú vị trong hệ thống giao thông tại Triều Tiên là hệ thống không gian trong lòng đất, người đi bộ thường đi từ bên này sang bên kia đường bằng cách sử dụng hầm đi bộ.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 12

Tượng đài búa, liềm, bút tượng trưng cho lực lượng công nhân, nông dân và tri thức Triều Tiên.

Trong một tuần lưu lại Triều Tiên, bà Hòa cũng ấn tượng với đường phố sạch sẽ, rộng rãi, văn minh, người dân thân thiện ở thủ đô Bình Nhưỡng. Điều khiển giao thông trên đường là những nữ cảnh sát xinh đẹp và du khách có thể sử dụng taxi thay vì phương tiện công cộng.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 13

Xe taxi tại Bình Nhưỡng. 

Thời điểm đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia liên hoan tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên cũng tổ chức các sự kiện chào mừng ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 14

Lễ hội hoa đặc sắc chào mừng ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành. 

Bà Hòa vẫn nhớ hình ảnh những người dân Triều Tiên ăn mặc đẹp, đổ ra đường hân hoan múa hát chào mừng ngày sinh của lãnh tụ. Những điệu nhảy tập thể ấn tượng, đẹp mắt cho thấy sinh hoạt văn hoá tập thể là hoạt động thường xuyên ở đất nước tươi đẹp này.

Ấn tượng của đoàn nghệ thuật Việt Nam về một Triều Tiên văn minh, hiện đại - 15

Người Triều Tiên múa hát tập thể mừng ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Thành Đạt

Ảnh: NVCC