1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ xét nghiệm hơn 700 người sau 2 ca tử vong vì virus Nipah

CTV

(Dân trí) - Chính quyền bang Kerala, miền nam Ấn Độ đã phải tiến hành xét nghiệm cho hơn 700 người sau khi ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm virus Nipah.

Ấn Độ xét nghiệm hơn 700 người sau 2 ca tử vong vì virus Nipah - 1

Đội y tế Trường Cao đẳng Y tế Kozhikode tiến hành xét nghiệm virus Nipah ở làng Maruthonkara, bang Kerala, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Chính quyền bang Kerala vào tối ngày 13/9 cho biết, ít nhất 706 người, trong đó có 153 nhân viên y tế, đang được xét nghiệm virus Nipah. 

Virus Nipah có thể gây tổn thương não dẫn đến chết người. Nó lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1999. Virus này lây lan qua đường tiếp xúc với chất dịch cơ thể của dơi, lợn hoặc người nhiễm bệnh.

Hai người nhiễm virus đã tử vong kể từ ngày 30/8 trong đợt bùng phát dịch thứ tư ở Kerala kể từ năm 2018. Hai người lớn và 1 trẻ em bị nhiễm virus hiện được điều trị trong bệnh viện.

Hiện chính quyền bang Kerala đã quyết định tạm dừng hoạt động của một số trường học, văn phòng và phương tiện giao thông công cộng, đồng thời ban bố lệnh cách ly tại ít nhất 8 ngôi làng thuộc quận Kozhikode trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Ấn Độ xét nghiệm hơn 700 người sau 2 ca tử vong vì virus Nipah - 2

Khu cách ly virus Nipah tại một bệnh viện ở quận Kozhikode, bang Kerala (Ảnh: Reuters).

Bệnh nhân đầu tiên là một chủ nông trại trồng chuối và hạt cau nhỏ ở làng Kozhikode, bang Kerala. Ngôi làng nơi nạn nhân sinh sống nằm gần một khu rừng vô cùng rộng lớn có sự xuất hiện của nhiều loài dơi, trong đó có dơi ăn quả - loài dơi đã cho kết quả dương tính với virus Nipah trong cuộc truy vết virus năm 2018.

Con gái và anh rể của nạn nhân đều bị nhiễm bệnh và hiện đang được cách ly tại bệnh viện. Trong khi đó, các thành viên khác trong gia đình và hàng xóm có tiếp xúc gần với nạn nhân đều đang được xét nghiệm để kiểm tra mức độ lây lan của virus.

Trường hợp tử vong thứ hai lại không có mối liên hệ thân thiết nào với nạn nhân đầu tiên. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy họ đã tiếp xúc với nhau tại bệnh viện nơi 2 người cùng đến khám chữa.

"Chúng tôi đang tập trung nhanh chóng truy tìm những người có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh và tiến hành cách ly bất kỳ ai có triệu chứng", người đứng đầu Cơ quan Y tế bang Kerela Veena George cho biết.

Bà Veena George cũng cho biết thêm, các phương tiện công cộng đã bị hạn chế ở một số khu vực của bang nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng y tế có thể xảy ra. Đồng thời, thuốc chống virus và kháng thể đơn dòng đang được sử dụng để điều trị cho 3 người nhiễm bệnh.

Các quy định cách ly nghiêm ngặt khác cũng được áp dụng. Các nhân viên y tế sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh cần phải tham gia cách ly tại bệnh viện.

Bang Tamil Nadu lân cận đã đưa ra thông báo về việc du khách đến từ Kerala sẽ phải kiểm tra y tế và những người có triệu chứng cúm sẽ bị cách ly.

Ở Ấn Độ, loại virus Nipah được tìm thấy có nét tương đồng với loại đã xuất hiện trước đó ở Bangladesh. Đây là chủng virus hiếm gặp, có thể lây lan từ người sang người với lịch sử lây nhiễm thấp nhưng tỷ lệ tử vong rất cao.

Trước đó, trong đợt bùng phát đầu tiên ở Kerala vào năm 2018, 21 trong số 23 người nhiễm virus Nipah đã chết. Các đợt bùng tiếp theo vào 2 năm 2019 và 2021 cũng khiến 2 người thiệt mạng.

Tố Uyên

Theo Reuters