1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tự chế

(Dân trí) - Ấn Độ ngày 19/2 đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II, tầm bắn 350km do nước này tự chế tạo, quân đội nước này xác nhận.http://vpn.www.dantri.com.vn/Scripts/editor/moz/icons/btnCenter.gif

Prithvi-II là tên lửa do Ấn Độ tự chế tạo (Ảnh:
Prithvi-II là tên lửa do Ấn Độ tự chế tạo (Ảnh: IBTimes)

Vụ thử được tiến hành tại bãi thử ở thành phố Chandipur, bang Odisha vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng giờ địa phương.

Prithvi-II là tên lửa vận hành bằng nhiên liệu lỏng, có tầm bắn 350km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với trọng lượng đầu đạn từ 500 – 1000kg, hãng thông tấn PTI cho biết.

“Vụ thử tên lửa do Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược tiến hành đã thành công tốt đẹp”, MVKV Prasad, giám đốc Bãi thử tên lửa hỗn hợp của quân đội Ấn Độ khẳng định. “Tên lửa được chọn ngẫu nhiên từ kho chứa, và toàn bộ hoạt động phóng được thực biện bởi Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược và do các nhà khoa học của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng giám sát trong khuôn khổ một cuộc diễn tập”.

Prithvi-II, được đưa vào biên chế của Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược Ấn Độ năm 2003, được tin là tên lửa đầu tiên do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng phát triển trong khuôn khổ Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường hỗn hợp của Ấn Độ.

Cuộc thử nghiệm ngày thứ Năm diễn ra chỉ 5 ngày sau khi Ấn Độ phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục mới nhất của hải quân nước này, tàu INS Kolkata.

BrahMos, được phát triển với sự hỗ trợ công nghệ của Nga, có tầm bắn 290km, và có khả năng mang đầu đạn lên tới 300kg. Tên lửa có vận tốc Mach 2.8, nhanh hơn gần 3 gần tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Xem clip


Thanh Tùng
Theo IBTimes