1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

(Dân trí) - Ấn Độ hôm qua đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh cao cấp mang tên BrahMos từ một dàn phóng ở miền đông nước này.

 
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos - 1

Tên lửa BrahMos trong một cuộc diễu hành cuối năm ngoái


Vụ phóng được các lực lượng quốc phòng tiến hành thành công vào lúc 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) từ bệ phóng ở Chandipur, ngoài khơi Orissa.

Một giới chức làm việc cho công ty sản xuất tên lửa BrahMos cho biết sau khi đạt tới một đạn đạo phẳng, tên lửa này phóng thẳng xuống với tốc độ siêu thanh. Đây là một khả năng mới vì một tên lửa thường xuống thấp từ từ.

Tên lửa BrahMos được phát triển với Nga và mang đầu đạn thông thường. Tên lửa này có tầm bắn 290 km và có thể bay với tốc độ nhanh gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh. Nó có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay hay trên đất liền.

BrahMos có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm thấp từ 10m. Các tên lửa được phóng từ tàu hay đất liền có khả năng mang đầu đạn nặng 200 kg, trong khi loại tên lửa phóng từ máy bay có thể mang đầu đạn nặng tới 300kg.

BrahMos được đặt tên theo Sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moscow của Nga.

Tên lửa sẽ được trang bị cho Lục quân và Hải quân Ấn Độ. Các giới chức Ấn Độ cho hay vụ phóng thử này nằm trong nỗ lực tăng cường hệ thống phòng vệ đất nước.

Hà Khoa
Theo Xinhua, Reuters India