1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thất bại trong vụ thử tấm chắn tên lửa tự chế

(Dân trí) - Tấm chắn phòng thủ tên lửa do Ấn Độ tự phát triển nhằm phát hiện và phá hủy các tên lửa đạn đạo đang bay tới đã bị thất bại trong một vụ thử vào ngày 15/3, giới chức quân sự nước này cho hay.

 
Ấn Độ thất bại trong vụ thử tấm chắn tên lửa tự chế - 1


Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-15 "Shourya" của Ấn Độ trong một vụ thử năm 2008.
 

Vụ thử đã bị bỏ dở khi các radar lần theo mục tiêu, một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, mất dấu mục tiêu, sau khi tên lửa được phóng đi từ một khu vực cách Bhubaneswar, đông Ấn Độ, 200km.

 

“Tên lửa “thù địch” đã đi ra khỏi radar sau khi được phóng đi và bị trệch hướng khỏi đường đi của nó. Vì vậy tên lửa đánh chặn không được phóng lên”, một quan chức thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho hay.

 

Người phát ngôn của DRDO Ravi Gupta cũng khẳng định tên lửa đánh chặn dài 7m không được phóng đi trong vụ thử nghiệm hỏng vào ngày thứ hai, 15/3.

 

Các radar lần đường và radar điều khiển bắn đã được DRDO phối hợp cùng Israel và Pháp phát triển.

 

Tháng trước, Ấn Độ đã tuyên bố sẽ thử một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm xa trên 5.000km trong vòng 1 năm.

 

Hiện tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm xa nhất của Ấn Độ, tên lửa Agni-III, có thể vượt chặng đường 3.500km.

 

Nước sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan, nước láng giềng từng giao chiến với Ấn Độ ba lần kể từ khi giành được độc lập 6 thập niên trước, cho biết chương trình tên lửa của Ấn Độ có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

 

Phan Anh

Theo AP