1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thả chim bồ câu bị nghi là "gián điệp" Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Ấn Độ quyết định phóng thích một con chim bồ câu mà họ từng bắt giữ hồi tháng 5 năm ngoái do nghi ngờ đó là "gián điệp" của Trung Quốc.

Ấn Độ thả chim bồ câu bị nghi là gián điệp Trung Quốc - 1

Con chim bồ câu được thả (Ảnh: Times of India.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, con chim bồ câu này bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ hồi tháng 5 năm ngoái ở gần một cảng tại Mumbai với những đặc điểm khả nghi như có 2 chiếc nhẫn buộc ở chân và có dòng chữ dường như là tiếng Trung Quốc.

Họ nghi ngờ con chim này có liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc, nên đã bắt và gửi nó đến bệnh viện thú y ở Mumbai.

Tuy nhiên, sau 8 tháng nuôi nhốt con chim, người ta phát hiện nó là giống chim đua từ Đài Loan và đã bay lạc. Do vậy, sau khi được sự cho phép của cảnh sát, các bác sĩ tại bệnh viện thú y đã thả chim bồ câu này hôm 30/1.

Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Mumbai nghi ngờ chim bồ câu được sử dụng cho mục đích do thám.

Năm 2020, cảnh sát ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã bắt được một con chim bồ câu của một ngư dân Pakistan. Kết quả điều tra sau đó cho thấy con chim này không phải gián điệp mà chỉ bay qua biên giới giữa các nước.

Năm 2016, một con chim bồ câu khác cũng bị bắt giữ sau khi bị phát hiện gắn một mảnh giấy có nội dung đe dọa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Guardian