1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên

(Dân trí) – Ấn Độ sẽ hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên của nước này vào ngày 12/8 tới, động thái có thể làm nóng hơn cuộc đua vũ trang ở các vùng biển trong khu vực.

Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự chế đầu tiên

Tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên của Ấn Độ mang tên Vikrant, được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Cochin Shipyard.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakaparambil Kurian Antony và được Defense Aerospace dẫn lại.

Theo Bộ trưởng Antony, sau khi hạ thủy, tàu sẽ được lai dắt vào bến để hoàn thiện. Dự kiến, toàn bộ phần việc chính trên tàu sẽ được hoàn thành và bắt đầu thử nghiệm từ tháng 6/2014 và đến tháng 1/2018, tàu sẽ được biên chế vào Hải quân Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng đóng tàu sân bay này vào năm 2003 với tổng giá trị hợp đồng 32,6 tỷ rupee (tương đương 592 triệu USD), nhưng đến tháng 2/2009 khởi công đóng tàu. Do đó, chi phí trên thực tế đã đội lên đáng kể.

Ban đầu, Ấn Độ có kế hoạch hạ thủy tàu Vikrant vào tháng 10/2010 nhưng không thực hiện được. Theo báo cáo tiến độ, việc đóng tàu việc đóng tàu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017, muộn hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu.

Thông tin về việc Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay tự chế xuất hiện cùng lúc với thông báo nói rằng Nga cũng sắp bàn giao tàu khu trục thứ ba cho Ấn Độ.

Nhà máy đóng tàu Yantar của Nga hôm qua nói rằng việc bàn giao tàu khu trục thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 29/6. Đây cũng là tàu khu trục cuối cùng trong hợp đồng đóng 3 tàu trị giá 1,6 tỷ USD mà hãng này đã ký với New Delhi.

Trước đó, hai chiếc tàu đầu tiên mang tên Teg và Tarkash đã được chuyển giao cho phía Ấn Độ hồi tháng 4 và tháng 11/2012.

Truyền thông Nga đưa tin những tàu khu trục mới này được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, một máy bay trực thăng săn tàu ngầm cùng các loại vũ khí khác.

Việc Ấn Độ tăng cường các hạm đội tàu khu trục và tàu sân bay được cho là sẽ làm nóng hơn cuộc đua vũ trang ở các vùng biển trong khu vực. Trước đó, Trung Quốc cũng đã hạ thủy và đưa vào thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên của nước này, được tân trang lại từ một tàu sân bay cũ mua của Ukraina.

Mai Hương
Theo World Defence, Xinhua