1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ rúng động video con cố đánh thức mẹ tử vong ở ga tàu

(Dân trí) - Mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động với video quay cảnh một em bé cố gắng đánh thức người mẹ dậy sau khi người phụ nữ qua đời tại một ga tàu ở bang Bihar.

Ấn Độ rúng động video con cố đánh thức mẹ tử vong ở ga tàu - 1

Hình ảnh cắt từ video cho thấy bé trai dường như đã cố gắng lay mẹ dậy tại ga tàu. (Ảnh: NDTV)

Ấn Độ rúng động video con cố đánh thức mẹ tử vong ở ga tàu

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, đứa trẻ đã lật tấm vải được phủ lên thi thể người mẹ và dường như cố gắng giật miếng vải để đánh thức mẹ dậy. Tuy nhiên, sau khi người mẹ không nhúc nhích, cậu bé đã quay đi và tha thẩn chơi gần đó.

Video được quay tại một ga tàu ở Muzaffarpur, bang Bihar. Theo gia đình cô, bà mẹ đã tử vong trên một chuyến tàu ngay trước khi tới Muzaffarpur do thời tiết nắng nóng, đói và mất nước.

Trước đó, bà mẹ cùng 2 con trai đã lên một chuyến tàu đặc biệt dành cho những người di cư bị mắc kẹt do lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 vào ngày 25/5 từ Ahmedabad, bang Gujarat.

Người phụ nữ và 2 con được cho là đang tới Katihar cùng vợ chồng chị gái. Nhưng người mẹ này đã không khỏe trên tàu do thiếu đồ ăn và nước nuống. Ngay trước khi tàu đến ga Muzaffarpur, người mẹ đã tử vong và thi thể cô được đặt ngay trên sàn nhà ga.

Gia đình cho biết thêm rằng người phụ nữ đã bị bệnh 1 năm qua và có sức khỏe tinh thần không ổn định, đồng thời để nghị mọi người không lan truyền các thông giả liên quan tới cái chết của cô.

Video về cái chết của người phụ nữ trên là một trong những hình ảnh thảm khốc nhất từ các bản tin hàng ngày về tình cảnh khốn khổ của những người di cư bị mắc kẹt vì dịch bệnh. Nhiều lao động nhập cư và gia đình họ đã đối mặt với vô vàn khó khăn sau khi Ấn Độ ban bố lệnh phong tỏa kể từ cuối tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh Covid-19. Không có tiền hay việc làm, các lao động nhập cư phải đi hàng nghìn km để trở về nhà bằng cách tự đi bộ, đi xe đạp hay lên những chuyến tàu đông đúc. Một số người đã qua đời do bị tai nạn giao thông hoặc bị đói, khát và kiệt sức trước khi kịp trở về nhà.

Hồi đầu tháng này, chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu sắp xếp các chuyến tàu đặc biệt để đưa người lao động di cư về quê, nhưng quá trình này cũng trở nên khó khăn với nhiều người do các thủ tục giấy tờ và trục trặc, khiến nhiều người vẫn phải tự tìm cách về nhà.

Trong cái nắng gay gắt, các gia đình di cư buộc phải xếp hàng dài để mua vé hoặc tại các trung tâm để được kiểm tra sức khỏe và xác nhận là không bị nhiễm virus trước khi có thể lên các chuyến tàu đặc biệt.

Nhiệt độ tại một số khu vực ở Ấn Độ đã tăng lên mức 50 độ C những ngày gần đây, khiến việc di chuyển của lao động di cư càng trở nên khó khăn.

Quốc gia Nam Á với dân số 1,3 tỷ người cho tới nay đã ghi nhận 158.333 người mắc Covid-19 và 4.534 ca tử vong.

An Bình

Theo Ndtv