1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ rúng động chuyện cô gái tố cáo bị "hàng trăm người cưỡng hiếp"

Mỹ Lệ

(Dân trí) - Một cô gái Ấn Độ 16 tuổi tố cáo bị hàng trăm người đàn ông cưỡng hiếp, trong một vụ việc gây chấn động nước này.

Ấn Độ rúng động chuyện cô gái tố cáo bị hàng trăm người cưỡng hiếp - 1

Nhà hoạt động nữ quyền Yogita Bhayana (trái) gọi vụ hiếp dâm của cô gái 16 tuổi là vụ việc "bi thảm nhất trong lịch sử" Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Ngày 11/11, Ủy ban Phúc lợi Trẻ em Ấn Độ (CWC) đã nhận đơn khiếu nại của một cô gái vô gia cư, tố cáo bị 400 người ở quận Beed, bang Maharashtra cưỡng hiếp, trong đó có 2 cảnh sát.

Ba năm trước, cô đã kết hôn với một người đàn ông 33 tuổi và bị lạm dụng tình dục suốt khoảng thời gian sau đó.

Bi kịch không ngừng tiếp diễn khi cô bị chính cha đẻ tấn công tình dục đến mức phải bỏ nhà ra đi. Cô gái cho biết mình đã bị 3 người đàn ông ép bán dâm khi đang ăn xin tại một trạm xe buýt.

Theo ông Abhay Vitthalrao Vanave, chủ tịch CWC, "mặc dù sẽ khó chứng thực tất cả số lượng những kẻ bị cáo buộc, nhưng ít nhất 25 thủ phạm đã được xác định".

Hiện tại, phía cảnh sát quận Beed chưa đưa ra bình luận gì về vụ hiếp dâm liên quan đến 2 cảnh sát.

Trước sự việc trên, nhà hoạt động nữ quyền Yogita Bhayana cho biết đây là "vụ hiếp dâm bi thảm nhất trong lịch sử", "cô gái bị tra tấn mỗi ngày". Yogita "kêu gọi hành động nghiêm khắc chống lại tất cả thủ phạm."

Cho đến nay, ít nhất 7 người đàn ông đã bị bắt.

Vụ án kinh hoàng mới nhất này đã dấy lên báo động đỏ về vấn nạn bạo lực tình dục đang lan tràn khắp quốc gia Nam Á.

Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ, có hơn 28.000 vụ hiếp dâm đã xảy ra vào năm 2020, ước tính cứ khoảng 18 phút lại có một người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng con số thực sẽ cao hơn, do nhiều người không báo cáo vì sợ hãi.

Sau năm 2012, số vụ cưỡng hiếp được ghi nhận tại Ấn Độ đã tăng lên, đồng thời cũng nâng cao nhận thức của người dân về vấn nạn này.

Sau đó, các cải cách luật pháp và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội cưỡng hiếp đã được ban hành, bao gồm thành lập các phiên xét xử nhanh, bổ sung các thuật ngữ chi tiết hơn về tội hiếp dâm.

Tuy nhiên, tỷ lệ phạm tội vẫn ở mức cao và tiếp tục gây xôn xao dư luận. Vào tháng 9 năm nay, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 33 người đàn ông vì cáo buộc hiếp dâm tập thể một cô gái 15 tuổi ở Maharashtra.

Cũng trong tháng 9, một phụ nữ đã chết sau khi bị cưỡng hiếp và hành hung bằng gậy sắt ở Mumbai. Trước đó, hồi tháng 8, một bé gái 9 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể và bị sát hại ở Delhi.

Ấn Độ từng ghi nhận nhiều vụ cưỡng hiếp, thiêu sống gây phẫn nộ dư luận. Năm 2019, một thiếu nữ 17 tuổi ở Ấn Độ đã bị bạn trai giam cầm và cưỡng hiếp, sau đó bị thiêu sống vì hắn không nhận được số tiền chuộc như yêu cầu. Một cô gái 23 tuổi ở bang Uttar Pradesh cũng qua đời sau khi bị chính kẻ cưỡng hiếp cô thiêu sống, khi cô trên đường tới tòa làm chứng chống lại hắn.