1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ, Pakistan gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải

(Dân trí) - Ấn Độ và Pakistan sẽ gia nhập Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) do Trung Quốc và Nga đứng đầu, sau hội nghị thượng đỉnh dài hai ngày tại Ufa. Đây là lần mở rộng đầu tiên của SCO sau khi thành lập năm 2001.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Ufa ngày 10/7. (Ảnh:
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Ufa ngày 10/7. (Ảnh: AP)
AP ngày 10/7 dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), tổ chức tại thành phố Ufa cho biết Ấn Độ, Pakistan sẽ tham gia tổ chức an ninh này.

SCO nhận định sự gia nhập của Ấn Độ và Pakistan cho thấy thế giới đang chuyển dần sang “đa cực”.

“Sự chuyển biến của SCO diễn ra tại một giai đoạn phức tạp của quan hệ quốc tế, giữa một thế giới đa cực đang trỗi dậy”, tuyên bố hậu hội nghị của SCO cho biết. “Những quá trình này đi kèm với sự gia tăng các thách thức và nguy cơ, cũng như bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới”.

Nếu trở thành thành viên của SCO, Ấn Độ sẽ được tiếp cận các nguồn cung cấp năng lượng ở Trung Á.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng việc mở rộng là “đòn bẩy” để SCO vươn mình trở thành một trong những tổ chức năng động nhất thế giới.

"Đã đến lúc để vươn ra khắp khu vực", ông Modi khẳng định. "Chúng ta đã có mọi thứ cần thiết để thành công".

Michael Fugleman, chuyên gia về Nam Á và Đông Nam Á của Trung tâm Wilson, Washington cũng nhận định việc gia nhập SCO giúp Ấn Độ có chỗ đứng tại Trung Á, và có thể tiếp cận trữ lượng khí đốt phong phú tại khu vực.

Việc bổ sung thêm Ấn Độ và Pakistan, hai láng giềng sở hữu trang bị vũ khí hạt nhân có nhiều mâu thuẫn, cũng có thể dẫn giúp làm giảm căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad nhiều năm qua.

Ấn Độ và Pakistan cũng đã có một cuộc gặp riêng rẻ tại Ufa, và Tổng thống Modi đồng ý đến thăm Pakistan trong năm sau.

SCO là tổ chức an ninh, chính trị, kinh tế Á Âu, được thành lập vào năm 2001 ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo AP, SCO bao gồm cả các nước cộng hòa thuộc Xô viết cũ và được xem là nền tảng để Mátxcơva và Bắc Kinh nhân rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Tuy nhiên, sự gia nhập của Ấn Độ và Pakistan mới chỉ là lần mở rộng lần đầu tiên của SCO.

Các nước SCO cũng bày tỏ mong muốn Iran tham gia, dù trước tiên Tehran phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân với các cường quốc. 

Nếu Iran gia nhập SCO, tổ chức này sẽ kiểm soát một phần năm trữ lượng dầu mỏ thế giới và chiếm gần một nửa dân số toàn cầu.

Thoa Phạm
Theo AP
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Thế giới, quý độc giả có thể gửi đến ban Quốc tế báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thegioi@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!