1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích"

(Dân trí) - Bình luận về vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới tranh chấp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ mong muốn hòa bình nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích.

Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích - 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta không bao giờ khiêu khích ai. Tôi muốn đảm bảo với đất nước chúng ta rằng sự hy sinh của các binh sĩ sẽ không uổng phí. Với chúng ta, tinh thần đoàn kết và toàn vẹn đất nước là điều quan trọng nhất... Ấn Độ mong muốn hòa bình nhưng có khả năng đáp trả nếu bị khiêu khích", Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu hôm nay 17/6 trên sóng truyền hình quốc gia.

Đây là những bình luận đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Ấn Độ sau vụ đụng độ nghiêm trọng giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở thung lũng Galwan ở vùng Ladakh trong khu vực tranh chấp Kashmir tối 15/6.

Quân đội Ấn Độ hôm qua cho biết, 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ, đồng thời cáo buộc binh sĩ Trung Quốc vi phạm thỏa thuận về giảm căng thẳng ở đường biên giới chung.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện vẫn im lặng về con số thương vong sau vụ đụng độ. Tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng, hai bên đang liên lạc để giải quyết căng thẳng thông qua cả kênh ngoại giao và quân sự. Ông Triệu nói, ông không hay biết về thương vong nào ở phía Trung Quốc trong vụ đụng độ, mặc dù truyền thông Ấn Độ nói ít nhất 43 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương. Ông Triệu cho biết thêm, tình hình tại biên giới Trung - Ấn hiện đã ổn định và được kiểm soát.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đã khơi mào đụng độ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, ông và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điện đàm và hai bên nhất trí giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, đồng thời đảm bảo an toàn ở khu vực biên giới.

Vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra sau nhiều tuần leo thang căng thẳng. Các nguồn tin Ấn Độ cho biết, vụ đụng độ không hề có nổ súng mà chỉ có xô xát bằng gạch đá và gậy gộc, nhưng đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất hơn 40 năm qua.

Ấn Độ mong muốn hòa bình, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích - 2

Vụ đụng độ ở thung lũng Galwan đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng (Đồ họa: AFP)

Minh Phương
Theo SCMP