1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi tử vong do đậu mùa khỉ

Minh Phương

(Dân trí) - Một nam thanh niên ở bang Kerala, Ấn Độ tử vong sau khi có kết quả dương tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài.

Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi tử vong do đậu mùa khỉ - 1

Ấn Độ đã báo cáo 4 ca mắc đậu mùa khỉ (Ảnh minh họa: India Times).

Theo truyền thông địa phương Ấn Độ, một nam thanh niên 22 tuổi đã tử vong ở thành phố Thrissur, bang Kerala của Ấn Độ hôm 30/7, vài ngày sau khi trở về từ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Chính quyền địa phương cho hay, mặc dù giới chức UAE xác định thanh niên này mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng các cơ quan y tế của Ấn Độ vẫn cần kiểm tra thêm để xác định nguyên nhân tử vong thực sự.

"Thanh niên này không có các triệu chứng của đậu mùa khỉ. Bệnh nhân nhập viện ở Kerala với triệu chứng viêm não và mệt mỏi. Người nhà chỉ chuyển kết quả xét nghiệm hôm 30/7. Các nhà chức trách đang kiểm tra để xác định nguyên nhân tử vong bởi tỷ lệ tử vong do đậu mùa khỉ rất thấp", Veena George, một quan chức y tế ở Kerala cho biết.

Bệnh nhân là một lao động làm việc tại UAE và trở về sân bay ở Kerala hôm 22/7. "Cậu ấy vẫn khỏe mạnh khi trở về nhà. Chỉ đến hôm 26/7, cậu ấy mới có triệu chứng sốt và nhập viện. Sau đó, bệnh nhân được chuyển viện và phải thở oxy. Bệnh nhân cho biết đã làm xét nghiệm ở UAE trước khi lên máy bay", India Express dẫn một nguồn tin nói.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở châu Á. Đến nay, Ấn Độ báo cáo 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, trong đó 3 bệnh nhân ở Kerala.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 23/7 trong bối cảnh dịch lan rộng ở châu Âu và một số khu vực khác ngoài châu Phi. Tây Ban Nha và Brazil cuối tuần qua đều báo cáo ca tử vong do đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi. 

Washington Post dẫn số liệu thống kê cho biết, kể từ tháng 5 đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 22.000 ca đậu mùa khỉ ở gần 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Châu Âu hiện là "tâm dịch" với hơn 80% số ca đậu mùa khỉ toàn cầu ghi nhận trong năm 2022.

Theo WHO, loại dịch đậu mùa khỉ đang lây lan bên ngoài châu Phi có tỷ lệ tử vong dao động trong khoảng 1%. Các triệu chứng của bệnh gồm có sốt, đau mỏi cơ và phát ban biến thành mụn nước.

Cũng theo WHO, từ đầu năm đến nay thế giới ghi nhận 5 ca tử vong do đậu mùa khỉ.

Theo Inđia Express