Ấn Độ cảnh báo đanh thép Pakistan
(Dân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo, Ấn Độ sẽ tiếp tục nhắm vào các "mục tiêu khủng bố" ở Pakistan và sẽ không nao núng trước đe dọa hạt nhân của Islamabad.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo Pakistan (Ảnh: ANI).
"Nếu có một cuộc tấn công khủng bố vào Ấn Độ, chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng theo các điều kiện của chúng tôi. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ đánh giá từng bước đi, thái độ của Pakistan", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5 tuyên bố.
Ông nhấn mạnh thêm: "Ấn Độ sẽ tấn công chính xác và dứt khoát vào các nơi ẩn náu của khủng bố được hình thành dưới vỏ bọc tống tiền hạt nhân".
Thủ tướng Modi cũng liệt kê các điều kiện của New Delhi để đàm phán với Islamabad và dỡ bỏ các lệnh hạn chế được áp đặt sau vụ tấn công Kashmir.
"Lập trường của Ấn Độ rất rõ ràng: khủng bố và đàm phán không thể đi cùng nhau; khủng bố và thương mại không thể đi cùng nhau. Và nước và máu không thể chảy cùng nhau", ông Modia nói, ám chỉ đến hiệp ước chia sẻ nguồn nước giữa hai quốc gia láng giềng mà New Delhi đã đình chỉ.
Pakistan hiện chưa bình luận về cảnh báo của nhà lãnh đạo Ấn Độ.
Cảnh báo của ông Modi được đưa ra hai ngày sau khi hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đồng ý ngừng bắn thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau 4 ngày giao tranh dữ dội khi hai bên tấn công các cơ sở quân sự của nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan đến các nhóm phiến quân đã tấn công vào khu du lịch ở Kashmir do Ấn Độ quản lý vào tháng trước khiến 26 người thiệt mạng, Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ.
Cuộc xung đột quân sự mới nhất giữa hai nước láng giềng Nam Á đã leo thang đáng báo động làm dấy lên lo ngại xung đột hạt nhân. Islamabad có chính sách "sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nếu sự tồn tại của họ bị đe dọa trong một cuộc xung đột.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Ấn Độ, Pakistan kiềm chế, tránh leo thang tình hình.
Tại Washington, Tổng thống Trump cho biết Mỹ "đã giúp đỡ rất nhiều" trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Pakistan và Ấn Độ, đồng thời nói thêm rằng thương mại là lý do lớn khiến hai nước ngừng giao tranh.
"Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều giao dịch thương mại với Pakistan và Ấn Độ", Chúng tôi đang đàm phán với Ấn Độ ngay lúc này. Chúng tôi sẽ sớm đàm phán với Pakistan", ông nói.
Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng duy trì liên lạc với cả Ấn Độ và Pakistan và đóng "vai trò xây dựng trong việc đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài" cũng như duy trì hòa bình.