Nhà máy UAV "lớn nhất thế giới” tiếp lửa cho Nga trong xung đột Ukraine
(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin nhà máy Alabuga sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.
Ukraine cáo buộc Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev và các khu vực ở Ukraine trong những ngày gần đây.
Không quân Ukraine xác nhận Nga đã thực hiện các cuộc không kích kỷ lục với số lượng UAV lớn chưa từng có. Cuộc tập kích của Nga nhắm đến cả những thành phố nằm xa tiền tuyến.
Các cuộc tấn công này là một phần trong chuỗi các đòn không kích quy mô lớn mà giới phân tích cho rằng thể hiện sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Moscow cũng như sự tự tin vào ưu thế trên chiến trường của họ.
New York Times dẫn lời một số chuyên gia quân sự nhận định, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang nhanh chóng gia tăng sản xuất UAV.
Đến mùa thu năm nay, Nga sẽ có thể thường xuyên phóng hơn 1.000 UAV trong mỗi cuộc tấn công. Điều này sẽ khiến nhiệm vụ của lực lượng phòng không Ukraine trở nên vô cùng phức tạp.
Tư lệnh Lực lượng thiết bị không người lái Ukraine Robert Brovdi cũng cảnh báo nước này có nguy cơ phải đối mặt với các cuộc tấn công với quy mô 1.000 UAV của Nga mỗi ngày trong thời gian tới.
Nga hé lộ “nhà máy lắp ráp UAV lớn nhất thế giới” (Nguồn: RT).
Trong bối cảnh đó, kênh truyền hình Nga Zvezda đã hé lộ góc nhìn hiếm hoi về nơi được mô tả là "nhà máy lắp ráp máy bay không người lái lớn nhất thế giới" ở miền Trung Nga, nơi sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái được triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Bản tin phát sóng hôm 20/7 cho thấy một cơ sở sản xuất máy bay không người lái khổng lồ tại Đặc khu Kinh tế Alabuga ở vùng Tatarstan, cách tiền tuyến hơn 1.200km.
Nhà máy này tập trung sản xuất máy bay không người lái Geran, được Zvezda mô tả là "đơn giản, giá rẻ và được sản xuất hàng loạt", đồng thời có độ chính xác cao.
Các hình ảnh từ cơ sở này cho thấy những hàng dài khung máy bay Geran cao hơn một chút so với chiều cao của một người bình thường.
Ông Timur Shagivaleev, Tổng giám đốc Alabuga, cho biết sản lượng hiện tại đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.
"Trước đây, chúng tôi có kế hoạch sản xuất vài nghìn máy bay Geran. Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất gấp 9 lần so với kế hoạch ban đầu", ông nói.
Geran là loại vũ khí tấn công tầm xa, có thể mang theo đầu đạn nổ 40-50kg, tốc độ bay khoảng 180km/h và có thể bay xa hơn 1.000km trong một lần thực hiện nhiệm vụ.
Zvezda cho biết nhà máy được xây dựng trong khu kinh tế Alabuga. Trước khi xung đột Ukraine leo thang, nhà máy tập trung vào việc thu hút công nghệ nước ngoài và phát triển sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu.
Zvezda cũng đề cập đến một cơ sở lắp ráp các UAV trinh sát và tấn công hạng nhẹ hơn. Nhiều UAV này được trang bị cáp quang để chống nhiễu điện tử.
Nga đã sử dụng rộng rãi các UAV sản xuất hàng loạt ở Ukraine để nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép đắt tiền do phương Tây cung cấp, các khu vực tập trung quân đội và các cơ sở liên quan đến quân sự. Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công gần đây liên quan đến hàng trăm UAV.
Moscow khẳng định không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường và các cuộc tấn công bằng UAV là phản ứng trước các cuộc tấn công của Kiev vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga.
Theo các chuyên gia quân sự, chiến thuật tấn công theo bầy đàn đang làm thay đổi bản chất của chiến trường hiện đại. UAV không chỉ dùng để tấn công mà còn đảm nhận vai trò trinh sát, hiệu chỉnh hỏa lực và chế áp phòng không.
Ukraine đang tích cực phát triển các hệ thống chống UAV và tác chiến điện tử (EW), song hiệu quả của các biện pháp này vẫn bị giới hạn do sự đa dạng và linh hoạt của UAV Nga.