1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ấn Độ đòi Anh trả lại viên kim cương "khủng" trên vương miện Nữ hoàng

(Dân trí) - Các ngôi sao và các doanh nhân Ấn Độ đã tập hợp thành một nhóm có tên “Mountain of Light” để kiện lên Tòa án Tối cao Anh nhằm đòi lại viên kim cương Koh-i-noor, từng được đánh giá là lớn nhất thế giới, trên vương miện của Nữ hoàng Anh Elizabeth hiện nay.

 

Viên kim cương Koh-i-noor trên vương miệng của Nữ hoàng Anh (Ảnh: The Independent)
Viên kim cương Koh-i-noor trên vương miệng của Nữ hoàng Anh (Ảnh: The Independent)

Ông David de Souza, tới từ Tập đoàn giải trí Tito của Ấn Độ, ngày 8/11 cho biết viên kim cương 105 carat đã bị lấy cắp khỏi nước này cùng nhiều loại trang sức giá trị khác.

Theo ông David de Souza, thực dân Anh trước đây đã “đánh cắp sự thịnh vượng và phá hủy linh hồn của đất nước này”.

Viên kim cương Koh-i-noor được dâng lên cho Nữ hoàng Anh trong giai đoạn cầm quyền của tiểu vương Duleep Singh, người cầm quyền cuối cùng của đạo Sikh, sau khi thực dân Anh thôn tính tiểu vương quốc Punjab thuộc Ấn Độ.

Viên kim cương Koh-i-noor được gắn lên vương miệng của Nữ hoàng Anh trong lễ đăng quang của Vua Geogre VI năm 1937 và xuất hiện thêm một lần khác trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth năm 1953.

Ngôi sao Bollowood, ông Bhumicka Singh, kêu gọi: “Koh-i-noor không chỉ là viên đá 105 carat mà nó còn là lịch sử và văn hóa của chúng tôi. Họ cần phải trả lại vô điều kiện viên kim cường này”.

Các luật sư Anh được nhóm “Mountain of Light” thuê tham gia vụ kiện cho biết họ có thể dựa vào các vụ kiện tương tự mà đã sử dụng đạo luật Holocaust, vốn yêu cầu các cơ quan của Anh trả lại cổ vật.

Luật sư Satish Jakhu cho biết nhóm này cân nhắc khả năng đưa vụ kiện lên Tòa án Quốc tế trong thời gian tới.

Ngọc Anh

Theo Independent

 

Ấn Độ đòi Anh trả lại viên kim cương "khủng" trên vương miện Nữ hoàng - 2