1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ chốt thương vụ mua 33 máy bay chiến đấu Nga giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Chính phủ Ấn Độ ngày 2/7 thông qua thương vụ mua 33 máy bay chiến đấu của Nga và nâng cấp 59 máy bay chiến đấu khác giữa lúc căng thẳng leo thang ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc.

Ấn Độ chốt thương vụ mua 33 máy bay chiến đấu Nga giữa lúc căng thẳng - 1
Một máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, chính phủ nước này đã phê duyệt mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 và 12 máy bay Su-30, tổng trị giá 2,43 tỷ USD. Việc mua sắm này cùng với việc nâng cấp 59 máy bay chiến đấu MiG-29 của quân đội Ấn Độ là một phần trong nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phi đội cho Không quân Ấn Độ.

Thương vụ được thông qua sau chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh hồi cuối tháng trước. Trong chuyến thăm này, New Delhi cũng hối thúc Moscow đẩy nhanh thời gian bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không.

Động thái trên của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ leo thang sau vụ đụng độ đẫm máu nhất hơn 40 năm qua ở thung lũng Galwan, biên giới tranh chấp Kasmir. Vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc đến nay vẫn tránh đề cập con số thương vong.

Sau cuộc hội đàm trong tuần này, giới chức hai bên đã nhất trí rút binh sĩ khỏi biên giới tranh chấp theo từng đợt nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Một số nguồn tin trước đó nói rằng, cả Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tăng cường lực lượng ở biên giới kể cả sau khi đã đạt được thỏa thuận rút quân.

Minh Phương
Theo Reuters