1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ bắt phóng viên liên quan đến vụ đánh bom nhà ngoại giao Israel

(Dân trí) - Cảnh sát Ấn Độ cho hay họ đã bắt giữ một phóng viên ở New Delhi vì liên quan đến vụ đánh bom vào tháng trước, nhằm vào vợ một nhà ngoại giao Israel.

Ấn Độ bắt phóng viên liên quan đến vụ đánh bom nhà ngoại giao Israel
Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào xe của nhà ngoại giao Israel tại New Delhi, Ấn Độ.

 

Phóng viên tự do Ấn Độ này đã bị bắt giữ và hiện đang bị thẩm vấn, người phát ngôn cảnh sát Rajan Bhagat cho hay.

 

Một kẻ đi xe máy đã gắn quả bom vào xe của sứ quán Israel tại New Delhi khi chiếc xe đang dừng ở đèn đỏ vào ngày 13/2 vừa qua. Vụ nổ bom đã khiến 4 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

 

Israel cáo buộc Iran đứng sau vụ nổ song Tehran phủ nhận.

 

Giới chức Ấn Độ cho đến nay từ chối cho biết thủ phạm và cho biết vụ việc đang được điều tra.

 

Syed Mohammed Kazmi bị bắt vào ngày hôm qua, sau khi các cuộc điều tra phát hiện anh này có liên hệ với nghi phạm mà cảnh sát cho rằng có thể đã gắn bom nam châm lên xe của nhà ngoại giao.

 

Cảnh sát cho hay họ đã lục soát nhà của Kazmi trong hai ngày qua để thu thập bằng chứng.

 

Các nguồn tin báo chí cũng cho biết Kazmi, 50 tuổi, là công dân Ấn Độ, và làm phóng viên cho một tờ báo Iran.

 

Trong vụ tấn công hồi tháng 2, vợ của một quan chức bộ quốc phòng Israel đã bị thương nặng. Bà đã được phẫu thuật xương sống ở Ấn Độ trước khi được đưa về Israel.

 

David Goldfarb, người phát ngôn của Sứ quán Israel tại Delhi cho biết xe của nhà ngoại giao đã đậu gần tòa nhà sứ quán trên đường Aurangzeb khi bị phát nổ.

 

Cũng trong ngày hôm đó, một quả bom dưới gầm xe của nhà ngoại giao Israel ở thủ đô Tbilisi, Gruzia, đã được phát hiện và vô hiệu hóa.

 

Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đứng sau cả hai vụ đánh bom này. Song giới chức Iran khẳng định cáo buộc là “dối trá”.

 

Phan Anh

Theo BBC