1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

AMTI: Trung Quốc tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông

(Dân trí) - Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) có trụ sở tại Mỹ cho biết Trung Quốc vẫn đang tiếp tục mở rộng trái phép các đảo nhân tạo tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông dù trước đó Bắc Kinh từng tuyên bố đã dừng các hoạt động này cách đây 2 năm.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 5/8/2015 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố (Ảnh: CSIS/AMTI)
Ảnh vệ tinh chụp đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 5/8/2015 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố (Ảnh: CSIS/AMTI)

“Các hoạt động bồi đắp của Trung Quốc đã không chấm dứt vào giữa năm 2015 khi nước này hoàn tất các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Bắc Kinh tiếp tục bồi đắp đất lên khu vực phía bắc, tại quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam)”, AFP dẫn thông tin do Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) có trụ sở tại Washington, Mỹ đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan này hôm 9/8.

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Manila, Philippines ngày 7/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh đã hoàn tất các hoạt động bồi đắp trên Biển Đông từ 2 năm trước. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh do AMTI công bố mới đây cho thấy thực tế không phải như vậy.

Theo AMTI, kể từ năm 2015, Trung Quốc đã nạo vét một cảng mới và bồi đắp thêm 10 hecta đất trên đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngoài ra, Bắc Kinh gần đây cũng đã hoàn thành việc xây dựng phi pháp một sân bay trực thăng và lắp đặt các tua bin gió và các bảng quang điện mặt trời tại đây.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 5/8/2017 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố (Ảnh: CSIS/AMTI)
Ảnh vệ tinh chụp đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 5/8/2017 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố (Ảnh: CSIS/AMTI)

AMTI cho biết kể từ khi hoạt động bồi đắp nhằm kết nối hai đảo trên quần đảo Hoàng Sa bị một cơn bão phá hủy hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục tiến hành thêm các hoạt động bồi đắp và xây dựng các cấu trúc mới tại đây.

Trong một động thái nhằm đảm bảo hoạt động tự do đi lại trên Biển Đông, Hải quân Mỹ ngày 10/8 đã triển khai tàu khu trục USS John S. McCain tới tuần tra trong phạm vi 12 hải lý gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước đó, tàu khu trục USS Dewey của Mỹ cũng đã tiến hành hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải xung quanh đá Vành Khăn hôm 24/5.

Thành Đạt

Theo AFP