1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda thành lập nhà nước Hồi giáo đầu tiên ở Iraq

(Dân trí) - Mối lo ngại về sự hồi sinh của al-Qaeda ở Iraq đã trở thành hiện thực khi một nhánh al-Qaeda ở địa phương mang tên ISIS đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo mới ở miền Tây nước này.

Các tay súng al-Qaeda đang chiếm giữ phần lớn thành phố Falluja.
Các tay súng al-Qaeda đang chiếm giữ phần lớn thành phố Falluja.

Truyền thông khu vực ngày hôm qua đưa tin ISIS đưa ra tuyên bố trên sau khi chiếm giữ thủ phủ thành phố Falluja và tiếp tục đánh bật các lực lượng chính phủ ra khỏi thành phố Ramadi. Cả hai thành phố này ở miền Tây Iraq và đều có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống.

Các nguồn tin phương Tây cũng xác nhận các tay súng phiến quân đang tiến hành phản công chống quân đội Iraq từ khu vực Baqouba ở tỉnh miền Đông Diyala tỏa ra nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Trong chiến dịch này, các tay súng cũng đã mở rộng nhiều phần lãnh thổ chiếm giữ từ quân chính phủ.

Để che đậy sự bất lực của quân đội trong việc ngăn bước tiến của al-Qaeda, chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki tuyên bố rằng các nhóm thánh chiến đã chịu tổn thất nặng nề và thủ lĩnh ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong trận đánh.

Tuy nhiên, các nguồn tin phương Tây đã bác lại tuyên bố này, cho thấy nguy cơ trỗi dậy của al-Qaeda ngày càng hiện hữu và tổ chức này vẫn là mối đe dọa lớn cho cả Trung Đông – Bắc Phi cho dù thủ lĩnh Osama bin Laden đã bị tiêu diệt cách đây hơn 2 năm.

Phát biểu trong một hội nghị chống khủng bố ở Washington vào tháng 12, Tướng James Mattis từng chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc chiến Iraq và sau đó giám sát các hoạt động của Mỹ khắp Trung Ðông, vùng Sừng châu Phi và Afghanistan cho rằng phương Tây không hiểu gì về al-Qaeda nên không thể đưa ra một kế hoạch hiệu quả và chiến lược tuyên truyền để đánh bại tổ chức khủng bố này.

Theo ông Mattis, trong khi các phụ tá hàng đầu của Bin Laden có thể đã chết hay bị giết bởi các lực lượng đặc biệt của Mỹ hay máy bay không người lái thì các nhóm thánh chiến ở Syria, Somalia, Yemen, Libya và Tây Phi vẫn có nhiều vụ tấn công lớn trong năm qua.

Điển hình như vụ tấn công một trung tâm mua sắm thương mại ở Kenya làm ít nhất 72 người chết, một cơ sở khí đốt bị chiếm giữ và 39 con tin bị bắt giữ.

Bước sang đầu năm nay, các cuộc tấn công của al-Qaeda có chiều hướng gia tăng ở Iraq và sa mạc Sinai của Ai Cập. Các chuyên gia cũng lo ngại các chiến binh thánh chiến sẽ nổi lên như lực lượng mạnh nhất trong hàng ngũ quân nổi dậy ở Syria để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Vũ Anh
Tổng hợp