1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda đe dọa tiếp tục tấn công Anh

(Dân trí) – Vài ngày sau hai vụ đánh bom bất thành, trong một đoạn băng công bố ngày hôm qua lãnh đạo số hai của al-Qaeda al-Zawahri đã đe dọa tiếp tục tấn công Anh. Ngoài ra hắn còn chỉ trích việc Anh quyết định trao tặng danh hiệu hiệp sỹ cho nhà văn Salman Rushdie.

“Ta muốn nói với người kế nhiệm Blair rằng chính sách của người tiền nhiệm ngươi đã tạo ra những tai họa lớn ở Afghnistan, Iraq và thậm chí là ở trung tâm London”, giáo sỹ Ai Cập này nói trong một đoạn băng ghi âm được tung lên mạng ngày hôm qua 10/7.

 

“Nếu ngươi không rút ra bài học thì chúng ta sẵn sàng lặp lại điều đó, vì đức Thánh, cho đến khi chúng ta biết chắc rằng ngươi đã hiểu rõ”.

 

Cũng như mọi lần, đoạn băng xuất hiện trên trang web của các nhóm liên quan đến al-Qaeda. Kèm theo đó là bức ảnh của al-Zawahri. Hiện vẫn chưa xác định được độ chân thực của đoạn băng dài 20 phút này.

 

Đoạn băng xuất hiện chỉ vài ngày sau hai vụ đánh bom bất thành ở London và ở sân bay Glasgow, Scotland. Theo tân thủ tướng Anh Gordon Brown, cả hai vụ tấn công đều có liên quan đến al-Qaeda.

 

Ngoài ra al-Zawahri cũng chỉ trích quyết định của Anh trao tặng danh hiệu hiệp sỹ cho nhà văn Rushdie. Hắn cho rằng Nữ hoàng Elizabeth rõ ràng là muốn gửi một thông điệp cho người Hồi giáo khi trao tặng một danh hiệu cao quý cho nhà văn từng xỉ nhục người Hồi giáo. Hắn cho biết al-Qaeda đang chuẩn bị có “phản ứng” đối với quyết định trên.

 

Nhà văn Rushdie nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết “Những vần thơ của quỷ Xa tăng”, một tác phẩm khiến nhiều người Hồi giáo nổi giận. Cũng vì cuốn tiểu thuyết này mà ông đã bị dọa giết nhiều lần, và phải sống ẩn dật trong suốt 9 năm qua.

 

Để phản đối quyết định trao tặng danh hiệu trên, Zawahri cho rằng điều tối thiểu nhất người Hồi giáo có thể làm là tẩy chay hàng hóa của Anh.

 

Trước những lời bình luận của al-Zawahri, người phát ngôn của ông Brown cho biết: “Chúng tôi không có bình luận gì. Như ngài thủ tướng đã nói, người Anh sẽ vẫn đoàn kết, kiên cường và mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không để những tên khủng bố phá hoại cuộc sống của người Anh”.

 

Ngoài ra, trong đoạn băng Zawahri còn kêu gọi người Hồi giáo ở Pakistan chống lại Tổng thống Musharaf. Lý do bởi ngày hôm qua ông Musharaf đã yêu cầu lực lượng quân đội giết chết một lãnh đạo quân nổi dậy Hồi giáo, và hơn 50 chiến binh khác khi họ tấn công vào một đền thờ ở Islamabad sau khi các chiến binh trên bắt cóc con tin và cố thủ trong nhà thờ này suốt một tuần.

 

Trong đoạn băng hắn cũng ca ngợi vụ đánh bom  khiến 6 lính Tây Ban Nha thiệt mạng ở Libăng hồi tháng 6 và kêu gọi tiếp tục tấn công. Năm ngoái Zawahri từng kêu gọi tấn công các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ ở biên giới Libăng.

 

PV

Theo AP