1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ai có thể trở thành "phó tướng" của bà Harris?

Quốc Thủy

(Dân trí) - Nếu chính thức giành tấm vé ứng cử của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ chỉ có vài tuần tìm kiếm ứng viên liên danh để đối đầu phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay.

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 1

Phó Tổng thống Kamala Harris (Ảnh: Getty).

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 ngày càng có nhiều diễn biến gay cấn. Từ vị trí bên lề, Phó Tổng thống Kamala Harris bỗng nhiên chiếm vị trí trung tâm và gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong chưa đầy một tháng tới, đảng Dân chủ sẽ tổ chức đại hội tại Chicago, nơi các ứng viên tổng thống và phó tổng thống chính thức được đề cử. Đây sẽ là "hạn chót" để bà Harris quyết định ai sẽ là "phó tướng" của mình.

Một số chính trị gia tiềm năng đã được yêu cầu nộp hồ sơ về tài chính, lý lịch gia đình và các thông tin cá nhân khác, một số nguồn tin tiết lộ với CNN. Báo chí Mỹ đã đề cập đến những cái tên sáng giá nhất.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 2
Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (Ảnh: AFP).

Ông Shapiro, người từng giành chiến thắng vang dội trong cuộc đua vào chiếc ghế thống đốc bang chiến địa Pennsylvania năm 2022, đang được nhiều đảng viên Dân chủ nhắc đến với tư cách ứng viên liên danh với bà Harris.

Ông Shapiro từng được ca ngợi khi nhanh chóng bắt tay sửa chữa sau vụ sập cầu trên xa lộ I-95 tại bang hồi năm ngoái. Trong một khảo sát hồi tháng 5 của New York Times/Đại học Siena/Philadelphia Inquirer, có tới 57% số người dân Pennsylvania được hỏi cho biết họ hài lòng với màn thể hiện của ông Shapiro trên cương vị thống đốc.

Theo đánh giá của New York Times, bang Pennsylvania là nơi đảng Dân chủ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có được thắng lợi cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 3
Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper (Ảnh: Reuters).

Giống như ông Shapiro, Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper đứng đầu một trong những bang chiến địa quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hôm 21/7, ông đã tuyên bố ủng hộ bà Harris, gọi bà là "người sở hữu khả năng cần thiết để đánh bại Donald Trump và lãnh đạo đất nước một cách chu đáo và liêm chính".

Trong thời gian làm thống đốc, ông Cooper nhiều lần tranh cãi với các nghị sĩ nghị viện bang - nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số tuyệt đối - về quyền nạo phá thai, quyền bầu cử và một số vấn đề khác.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Arizona)

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 4
Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Ảnh: Reuters).

Sau khi vợ - cựu Hạ nghị sĩ Gabby Giffords - bị ám sát bất thành năm 2011, ông Mark Kelly, người từng là phi hành gia vũ trụ, bắt đầu vận động kêu gọi kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Năm 2020, ông chính thức trở thành thượng nghị sĩ.

Tại bang Arizona, ông Kelly xây dựng hình ảnh của một nhân vật ôn hòa, dựa nhiều vào liên minh giữa phụ nữ sống ở vùng ngoại ô và các cử tri trẻ gốc Latinh. Đây được coi là những nhân tố then chốt giúp Tổng thống Joe Biden đánh bại ông Trump năm 2020 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp ích cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 5

Thống đốc Kentucky Andy Beshear (Ảnh: Nikkei).

Dù mới 46 tuổi, ông Beshear đã có hai nhiệm kỳ là thống đốc bang Kentucky, nơi thường xuyên bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Khi lần đầu tranh cử năm 2019, chiến thắng của ông bị coi là may mắn, nhất là khi ông Trump giành thắng lợi tại Kentucky với cách biệt lên tới khoảng 30 điểm phần trăm năm 2016. Tuy nhiên, ông tiếp tục giành thắng lợi thuyết phục hồi năm ngoái để tái đắc cử.

Ông Beshear từng nhấn mạnh yếu tố lợi ích chung trong quan hệ hợp tác giữa phe Dân chủ và Cộng hòa, cũng như nói nhiều đến niềm tin Công giáo. Đây là thông điệp mà đảng Dân chủ ưa thích khi đảng này muốn thu hút thêm nhóm cử tri da trắng ôn hòa ở các vùng ngoại ô.

Dù vậy, điểm yếu của ông Beshear là ít được biết đến bên ngoài bang. Điều này có thể khiến đảng Dân chủ gặp khó khăn hơn ở các bang chiến địa khác như Michigan, Pennsylvania hay Wisconsin.

Thống đốc Illinois JB Pritzker

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 6

Thống đốc Illinois JB Pritzker (Ảnh: WireImage).

Ông Pritzker là thống đốc bang Illinois kể từ năm 2019. Illinois không phải bang chiến địa, tuy nhiên ông Pritzker - vốn là tỷ phú - có thể giúp cung cấp thêm nguồn lực tài chính cho chiến dịch tranh cử của phe Dân chủ. Đây là điều tương đối có ý nghĩa, nhất là khi ông Trump thu hút thêm nhiều nhà ủng hộ sau màn thể hiện thiếu thuyết phục của ông Biden trong cuộc tranh luận hôm 27/6.

Trong những tháng qua, ông Pritzker thu hút sự chú ý của phe Dân chủ với những tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào ông Trump.

Thống đốc California Gavin Newsom

Ai có thể trở thành phó tướng của bà Harris? - 7
Thống đốc California Gavin Newsom (Ảnh: Reuters).

Ông Newsom đã tích cực vận động cho ông Biden trong những năm qua. Ông cũng được coi là cái tên tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Tuy nhiên, theo đánh giá của New York Times, khả năng ông Newsom trở thành ứng viên liên danh với bà Harris không cao: Đầu tiên, cả hai chính trị gia đều đến từ bang California, trong khi Hiến pháp Mỹ có quy định ngăn tổng thống và phó tổng thống đến từ cùng một bang. Thứ hai, ông Newsom không mang lại cho bà Harris thêm bất cứ lợi ích nào về ảnh hưởng địa lý hay ý thức hệ. Thứ ba, hai người cũng không quá thân thiết.

Một số gương mặt khác

Báo chí Mỹ chỉ ra một số cái tên khác cũng được nhắc đến, dù với xác suất không quá cao như Thống đốc Maryland Wes Moore, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer hay Thống đốc Minnesota Tim Walz.

Theo CNN, Reuters