1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Hillary Clinton: Bà Harris sẽ đánh bại ông Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tin rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hillary Clinton: Bà Harris sẽ đánh bại ông Trump - 1

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trong bình luận trên New York Times hôm 23/7, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, sau khi bà Harris tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Bà Clinton, cựu ứng viên tổng thống Mỹ, cho rằng bà Harris là một "cựu công tố viên hiểu biết và phó tổng thống thành công", người có thể "đưa ra một tầm nhìn thống nhất, đầy hy vọng" cho người dân Mỹ.

"Bà ấy tài năng, giàu kinh nghiệm và sẵn sàng làm tổng thống. Tôi biết bà ấy có thể đánh bại Donald Trump", bà Clinton viết.

Cả bà Clinton và chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, đều lên tiếng ủng hộ bà Harris ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, bà Clinton cũng đề cập đến những thách thức mà bà tin rằng Phó Tổng thống Harris sẽ phải đối mặt khi chiến dịch tranh cử bắt đầu nóng lên.

"Harris sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có vì bà là người phụ nữ da màu và Nam Á đầu tiên có thể đại diện cho một đảng lớn. Đó là sự thật, nhưng chúng ta không nên sợ hãi. Sẽ là một cái bẫy nếu tin rằng tiến trình đó là bất khả thi", bà Clinton nhận định.

Mặc dù chiến dịch tranh cử của bà Harris chỉ mới được phát động vài ngày trước, một số thành viên đảng Cộng hòa đã nhắm mục tiêu công kích vào vấn đề sắc tộc của cựu thượng nghị sĩ California. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 23/7, nghị sĩ Tim Burchett của bang Tennessee nói rằng Tổng thống Biden đã chọn bà Harris làm người đồng hành cùng tranh cử chỉ vì bà là người da màu.

Bà Clinton, người phụ nữ đầu tiên giành được đề cử của một đảng lớn trong cuộc bầu cử năm 2016, nhớ lại việc bà phải "đấu tranh chống lại việc phân biệt giới tính và tiêu chuẩn kép trong nền chính trị Mỹ".

"Tôi từng bị gọi là phù thủy, "người phụ nữ khó chịu" và còn tệ hơn thế nhiều. Tôi thậm chí còn bị dựng hình nộm và bị đốt cháy. Là một ứng viên, đôi khi tôi tránh nói về việc làm nên lịch sử. Tôi không chắc cử tri đã sẵn sàng cho điều đó chưa. Tôi không tranh cử để phá vỡ rào cản. Tôi tranh cử vì tôi nghĩ mình là người có đủ khả năng nhất để thực hiện công việc này", bà Clinton nói.

Bà Clinton cũng ca ngợi Tổng thống Biden, mô tả quyết định rút lui của ông "là một hành động yêu nước thuần túy mà tôi từng thấy trong đời".

Tổng thống Biden ngày 21/7 tuyên bố dừng nỗ lực tranh cử "vì lợi ích cao nhất" của nước Mỹ. Ông ủng hộ Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử, đối đầu trực tiếp với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bốn năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử chức phó tổng thống Mỹ. Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên "người phá vỡ mọi rào cản".

Nếu bà Harris được đảng Dân chủ lựa chọn làm ứng viên tổng thống, bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử. Nếu giành chiến thắng trước ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.

Theo NYT