1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là “nhóm khủng bố”

(Dân trí) - Chính phủ lâm thời Ai Cập ngày 25/12 tuyên bố tổ chức Anh em Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi là “nhóm khủng bố” sau một vụ đánh bom đồn cảnh sát, một dấu hiệu cho thấy những cuộc trấn áp sâu rộng hơn với tổ chức này sắp diễn ra.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi diễn ra liên tục
Các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi diễn ra liên tục

Theo hãng tin AFP, một lãnh đạo của phòng trào Anh em Hồi giáo đã chỉ trích dữ dội quyết định bất ngờ nêu trên, và tuyên bố phong trào 85 năm tuổi này sẽ tiếp tục biểu tình khắp Ai Cập.

Tuyên bố trên nhiều khả năng sẽ mở màn cho một cuộc trấn áp sâu rộng hơn đối với Anh em Hồi giáo, vốn đã khiến hơn 1000 người thiệt mạng, hầu hết là người Hồi giáo, trong các cuộc đụng độ trên đường phố. Kể từ sau khi Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bị quân đội tống giam hồi tháng 7 vừa qua, hàng nghìn người khác của phong trào này đã bị bắt giữ.

Quyết định của chính phủ Ai Cập đã xếp phong trào Anh em Hồi giáo có tư tưởng ôn hòa hơn vào chung nhóm với các phiến quân theo tư tưởng Al-Qaeda, những kẻ đã giết hại hàng chục cảnh sát và binh sỹ. Dù vậy cơ quan chức năng không cung cấp được bằng chứng về sự liên quan giữa các nhóm này.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi một vụ đánh bom xe tự sát một đồn cảnh sát đã khiến 15 người thiệt mạng. Vụ tấn công đã được một nhóm phiến quân theo tư tưởng Al-Qaeda hoạt động tại bán đảo Sinai đứng ra nhận trách nhiệm, còn Anh em Hồi giáo tuyên bố lên án vụ tấn công.

“Toàn thể đất nước Ai Cập ghê sợ trước những tội ác xấu xa mà Anh em Hồi giáo đã thực hiện vào buổi sáng thứ Ba, khi họ cho nổ tung trụ sở cảnh sát tại Daqhaleya”, văn phòng nội các Ai Cập khẳng định.

“Chính phủ đã quyết định tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố”, thông báo dẫn theo các điều khoản về khủng bố theo luật hình sự của Ai Cập. “Các thành viên của nhóm hoặc tổ chức này vẫn còn tiếp tục hoạt động sau khi thông báo này được phát đi sẽ bị trừng phạt theo pháp luật”.

“Động thái hãm hại Anh em Hồi giáo”

Sau khi thông báo trên của chính phủ Ai Cập được phát đi, một trong số ít lãnh đạo của Anh em Hồi giáo chưa bị bắt là Ibrahim Munir, khẳng định với hãng tin AFP rằng, họ sẽ tiếp tục biểu tình.

“Chắc chắn các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục”, ông Munir, một thành viên của hội đồng điều hành của Anh em Hồi giáo đang lưu vong tại London nói. Ông Munir cũng tuyên bố động thái trên của chính phủ là “phi pháp”.

“Đây là một động thái hòng hãm hại Anh em Hồi giáo”.

Những người ủng hộ ông Morsi khẳng định họ sẽ tiếp tục biểu tình hòa bình.

Nhưng các cuộc tuần hành thời gian qua đã giảm mạnh về quy mô do sự trấn áp của lực lượng an ninh, trong khi những người dân phản đối phong trào Hồi giáo này cũng thường tấn công các cuộc tuần hành.

Ông Morsi và các lãnh đạo của Anh em Hồi giáo hiện đang bị xét xử vì nhiều tội danh, trong đó có việc bắt tay với các nhóm phiến quân, bao gồm phong trào Hamas của Palestine, để tiến hành tấn công “khủng bố” tại Ai Cập.

Ông Morsi cũng bị cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công đồn cảnh sát và nhà tù trong cuộc nổi dậy năm 2011, vốn khiến người tiền nhiệm Hosni Mubarak bị phế truất.

Thanh Tùng
Theo AFP