1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Biểu tình bùng nổ hậu đảo chính, ít nhất 30 người chết

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi hôm qua đã đổ ra đường đòi đưa ông Morsi trở lại. Xô xát đã xảy ra với phe đối lập khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Trong một cuộc đụng độ tại một cây cầu bắc qua sông Nile ở Cairo, nhiều tiếng súng đã vang lên trong khi lửa bùng lên từ một chiếc xe bị cháy. Đám đông người biểu tình của hai phe đã ném nhiều gạch đá và pháo hoa về phía nhau. Xe thiết giáp của quân đội Ai Cập quần thảo liên tục trên cầu để giải tán đám đông ủng hộ ông Morsi.

Người biểu tình tấn công nhau trên một cây cầu tại Cairo, Ai Cập
Người biểu tình tấn công nhau trên một cây cầu tại Cairo, Ai Cập

Các vụ đụng độ càng tăng nhiệt sau khi 4 người ủng hộ vị Tổng thống bị sát hại sau khi các binh sỹ nã đạn vào đám đông, cũng như sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhà lãnh đạo tối cao của phong trào Anh em Hồi giáo Mohammed Badie. Ông đã kêu gọi những người ủng hộ không từ bỏ các cuộc xuống đường cho đến khi ông Morsi được khôi phục chức vụ.

“Chúa đã đem chiến thắng đến cho Morsi và đưa ông ấy tới dinh Tổng thống”, ông Badie tuyên bố trước đám đông những người ủng hộ tại một đền thờ Hồi giáo ở Cairo. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ sau vụ binh biến. “Chúng ta là những người lính, chúng ta sẽ bảo vệ ông ấy bằng mạng sống của mình”, nhà lãnh đạo tối cao của phong trào Anh em Hồi giáo kêu gọi.

Ít giờ sau, cấp phó của ông Badie, Khairat el-Shater, người được xem là nhân vật quyền lực nhất trong tổ chức này, đã bị bắt giữ tại một căn hộ ở Cairo cùng với người anh em của mình vì bị nghi kích động bạo lực, người phát ngôn Bộ nội vụ Ai Cập Hani Abdel-Latif khẳng định với hãng tin AP.

Sau bài phát biểu trên, một đám đông những người Hồi giáo đã đổ về cây cầu 6/10, bắc qua sông Nile, hướng về quảng trường Tahrir, nơi rất đông người biểu tình phản đối ông Morsi đã tụ tập suốt ngày hôm qua. Và đụng độ đã nổ ra tại đây cũng như bên ngoài tòa nhà của kênh truyền hình quốc gia gần đó.

Các cuộc đụng độ chỉ kết thúc sau khi ít nhất 7 xe thiết giáp được huy động xua đuổi những người ủng hộ ông Morsi. Nhiều thanh niên quá khích còn nhảy lên cả xe thiết giáp để chửi bới. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng tại cây cầu này.

Trên toàn Ai Cập, rất nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra gần các tòa nhà chính phủ hoặc quân đội. Ít nhất 30 người được xác định thiệt mạng trong ngày hôm qua và khoảng 210 người khác bị thương, quan chức Bộ y tế Khaled el-Khatib khẳng định với hãng tin AP.

Trong đó riêng tại thành phố Alexandria, ít nhất 12 người đã thiệt mạng, hầu hết đều là người phản đối ông Morsi khi nhiều tiếng súng vang lên, Amr Salama, nhân viên cơ quan cấp cứu địa phương cho biết. Một người đàn ông đã bị những người ủng hộ ông Morsi đâm và ném từ mái một tòa nhà sau khi tìm cách treo cờ Ai Cập, và hô vang những lời nhục mạ vị Tổng thống bị phế truất.

5 cảnh sát cũng đã bị các phiến quân sát hại trong cuộc đọ súng tại thành phố el-Arish.

Bộ ngoại giao Mỹ đã lên án tình trạng bạo lực và kêu gọi toàn thể các nhà lãnh đạo Ai Cập lên án việc sử dụng vũ lực và tình trạng đổ máu giữa những người biểu tình.

“Tiếng nói của tất cả những người đang biểu tình hòa bình phải được lắng nghe, bao gồm cả những người chào đón những sự kiện xảy ra mới đây và những người ủng hộ Tổng thống Morsi”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki khẳng định. “Người dân Ai Cập phải đoàn kết lại để giải quyết các khác biệt một cách hòa bình, không sử dụng bạo lực”.

Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho biết ông “rất lo ngại” trước tin tức về tình hình bạo lực.

Trong khi đó, đại tá Ahmed Ali, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết Anh em Hồi giáo đang tìm cách “gây chiến” với quân đội và “lôi kéo quân đội vào một cuộc xung đột, nhằm gửi thông điệp tới phương Tây rằng những gì đã xảy ra tại Ai Cập là một cuộc đảo chính, và quân đội đang đàn áp những người biểu tình hòa bình”.

Những người biểu tình phản đối ông Morsi cũng có tuyên bố tương tự. Phong trào Mặt trận cứu quốc và các tổ chức thanh niên đã kêu gọi công chúng xuống đường ngay lập tức “để bảo vệ quyền hợp pháp đa số” trước những điều mà họ gọi là “những âm mưu hiểm độc” của Anh em Hồi giáo.

Những người Hồi giáo thì tuyên bố sẽ thể hiện sức mạnh của số đông và sự hỗn loạn mà quân đội đã tạo ra là một sai lầm sau khi phê truất ông Morsi.

Một số hình ảnh về các cuộc biểu tình tại Ai Cập ngày 5/7

Những người ủng hộ ông Morsi biểu tình tại Giza
Những người ủng hộ ông Morsi biểu tình tại Giza
Những người ủng hộ ông Morsi biểu tình tại Giza
Nhiều phụ nữ theo đạo Hồi cũng xuống đường
Nhiều phụ nữ theo đạo Hồi cũng xuống đường
Đụng độ giữa người biểu tình gần đài truyền hình quốc gia Ai Cập
Đụng độ giữa người biểu tình gần đài truyền hình quốc gia Ai Cập
Sự xuất hiện bất ngờ của ông Badie
Sự xuất hiện bất ngờ của ông Badie
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương
Quân đội huy động trực thăng tuần tra khu vực dinh Tổng thống
Quân đội huy động trực thăng tuần tra khu vực dinh Tổng thống
Quân đội huy động trực thăng tuần tra khu vực dinh Tổng thống

Thanh Tùng
Theo AP