1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả-rập Xê-út sắp mở cửa hàng rượu đầu tiên cho các nhà ngoại giao

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ả-rập Xê-út chuẩn bị mở cửa hàng rượu đầu tiên ở thủ đô Riyadh để phục vụ riêng các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi, Reuters dẫn một nguồn thạo tin và một tài liệu.

Ả-rập Xê-út sắp mở cửa hàng rượu đầu tiên cho các nhà ngoại giao - 1

Ả-rập Xê-út chuẩn bị mở cửa hàng rượu đầu tiên ở thủ đô Riyadh để phục vụ riêng các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi, theo Reuters (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Khách hàng sẽ phải đăng ký qua ứng dụng di động, nhận mã cho phép từ Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út và tuân thủ hạn mức hàng tháng khi mua rượu, Reuters đưa tin căn cứ một tài liệu.

Theo Reuters, đây là cột mốc quan trọng trong quá trình mở cửa hơn nữa ngành du lịch và kinh doanh của vương quốc Hồi giáo này vì hành vi uống rượu bị đạo Hồi nghiêm cấm. Động thái này cũng nằm trong kế hoạch Tầm nhìn 2030 của Ả-rập Xê-út nhằm xây dựng nền kinh tế hậu dầu mỏ.

Tài liệu cho biết, cửa hàng mới sẽ nằm trong Khu Ngoại giao của Riyadh, nơi đặt trụ sở các đại sứ quán và nhà riêng của các nhà ngoại giao, và sẽ chỉ dành riêng cho những người không theo đạo Hồi.

Hiện chưa rõ liệu ngoài giới ngoại giao, những người nước ngoài không theo đạo Hồi khác có được mua hàng tại tiệm rượu hay không.

Reuters dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, cửa hàng dự kiến mở cửa trong vài tuần tới.

 Pháp luật của Ả-rập Xê-út nghiêm cấm uống rượu. Hành vi này có thể bị phạt đánh hàng trăm roi, trục xuất, phạt tiền hoặc bỏ tù. Dù vậy, hình phạt đánh roi phần lớn đã được thay thế bằng án tù trong khuôn khổ cải cách.

Hiện nay, rượu chỉ được mua bán trên thị trường chợ đen hoặc xuất hiện qua đường bưu điện ngoại giao. Chính quyền Riyadh hôm 24/1 xác nhận rằng họ đang siết quy định nhập khẩu rượu qua các chuyến hàng ngoại giao.

Theo Reuters, Ả-rập Xê-út trong những năm gần đây đã nới lỏng các quy tắc xã hội nghiêm ngặt như tách biệt nam nữ ở nơi công cộng và yêu cầu phụ nữ phải mặc áo choàng đen che kín người.

Theo Reuters