1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả rập Xê út đề xuất lập liên minh quân sự Hồi giáo kiểu NATO

(Dân trí) - Ả rập Xê út đã đề xuất thành lập một liên minh quân sự giống NATO giữa các quốc gia Hồi giáo nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố, kênh Dunya News của Pakistan ngày 15/3 đưa tin.

Binh sĩ các nước Hồi giáo tham gia tập trận tại Ả rập Xê út. (Ảnh: Getty)
Binh sĩ các nước Hồi giáo tham gia tập trận tại Ả rập Xê út. (Ảnh: Getty)

Theo kênh Dunya News, liên minh quân sự mới giữa các quốc gia Hồi giáo sẽ không nhằm vào bất cứ nước nào song sẽ chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Pakistan được ủy thác để phát triển cơ chế hợp tác cho liên minh quân sự giống NATO giữa 34 quốc gia Hồi giáo nêu trên.

Thông tin trên được đưa ra trong chuyến thăm Ả rập Xê út của Thủ tướng Pakistan Nawz Shareef và Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, tướng Raheel Shareef.

Hiện chưa rõ liệu liên minh quân sự của các nước Hồi giáo có bao gồm Iran, quốc gia đối thủ của Ả rập Xê út trong những năm qua và đang nổi lên như một cường quốc trong khu vực sau khi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, khả năng một “NATO Hồi giáo” cũng được đưa ra vào thời điểm Israel được cho là đang lặng lẽ đưa ra đề nghị thắt chặt quan hệ với các quốc gia Ả rập theo dòng Sunni.

Tờ Wall Street Journal cho biết Tel Aviv đang tìm cách chống lại ảnh hưởng của Tehran trong khu vực.

Trước đó, Ả rập Xê út cũng đã đứng ra thành lập một liên minh quân sự để tiến hành cuộc chiến nhằm vào nhóm phiến quân Houthi, được sự ủng hộ của Iran, tại Iran.

Trong quá khứ, NATO được thành lập vào năm 1949 và là cách để các quốc gia thành viên liên minh này giải quyết những lo ngại trước sức mạnh của Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh.

Ngọc Anh

Theo Independent